Mỹ đặt câu hỏi về quân gìn giữ hòa bình do Nga dẫn đầu ở Kazakhstan

Thứ sáu, 07/01/2022 11:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Năm (6/1), Nhà Trắng cho biết Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các báo cáo rằng lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu đã được triển khai tới Kazakhstan và có câu hỏi về việc liệu họ có được mời hợp pháp đến nước này hay không.

Sau khi bạo lực bùng phát tại các thành phố chính của Kazakhstan, Nga đã tung lính dù tới để dập tắt các cuộc nổi dậy trên toàn quốc.

my dat cau hoi ve quan gin giu hoa binh do nga dan dau o kazakhstan hinh 1

Các quân nhân Nga lên một chiếc máy bay quân sự tới Kazakhstan, tại một sân bay bên ngoài Moscow, Nga, vào ngày 6 tháng 1 năm 2022. Ảnh: REUTERS TV

Tổng thư ký của khối CSTO nói với hãng tin RIA rằng lực lượng gìn giữ hòa bình tổng thể sẽ có số lượng khoảng 2.500 người và có thể được tăng cường nếu cần thiết.

"Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các báo cáo rằng Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể đã điều động các lực lượng gìn giữ hòa bình tập thể đến Kazakhstan", Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết tại một cuộc họp báo.

"Chúng tôi có câu hỏi về bản chất của yêu cầu này và liệu đó có phải là một lời mời hợp pháp hay không. Chúng tôi không biết tại thời điểm này".

Washington sẽ theo dõi bất kỳ hành vi vi phạm nhân quyền nào và "bất kỳ hành động nào có thể tạo tiền đề cho việc chiếm giữ các cơ sở của Kazakhstan", bà nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói chuyện với Ngoại trưởng Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi về tình trạng khẩn cấp đang diễn ra ở Kazakhstan.

"Bộ trưởng nhắc lại sự ủng hộ hoàn toàn của Mỹ đối với các thể chế hiến pháp và tự do truyền thông của Kazakhstan, ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Mai Anh (theo channelnewsasia)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h