Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Ảnh: Politico
"Với tôi đây là hạn chót cuối cùng cho việc đàm phán. Tổng thống đã nói rõ với tôi rằng ông sẽ không để việc này bị trì hoãn", ông Lighthizer nói trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS khi có thông tin trước đó rằng ông Trump sẽ tạm hoãn áp thuế mới trong thời hạn 90 ngày.
"Sau 90 ngày, chúng tôi sẽ tăng thuế", ông Lighthizer, người đã được bổ nhiệm vào vai trò lãnh đạo các cuộc đàm phán cho hay, dập tắt đi tin đồn trước đó rằng Tổng thống có thể gia hạn thời gian đàm phán tùy theo tình hình.
"Các nhà đầu tư có thể yên tâm rằng nếu đạt được một thảo thuận, nó sẽ bảo hộ cho công nghệ của các doanh nghiệp Mỹ, kèm theo việc mở cửa thị trường như Tổng thống mong muốn," ông nói thêm. "Nếu không chúng ta sẽ tăng thuế".
Hôm 1/12 tại Argentina, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tâp Cận Bình đã đồng ý tạm ngừng cuộc chiến thương mại trong 90 ngày, đồng thời ngừng việc nâng thuế từ 10% lên 25% như dự định trước đó của Mỹ với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong thời gian đàm phán.
Tuy nhiên, việc CFO của công ty Huawei bị bắt giữ tại Canada có thể khiến quan hệ song phương trở nên căng thẳng hơn.
Trong các cuộc phỏng vấn của mình, ông Lighthizer, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow và cố vấn thương mại Peter Navarro đã khẳng định vụ bắt giữ trên sẽ không gây ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán với Trung Quốc.
Ông Lighthizer cũng đưa ra những đề nghị rất rõ ràng trước khi tiến hành đàm phán, rằng Trung Quốc cần tăng sản lượng nhập khẩu từ Mỹ, mở cửa thị trường cũng như thay đổi chính sách giúp cạnh tranh công bằng hơn.
"Chúng tôi cần Trung Quốc tăng cường sản lượng nhập khẩu nông sản và công nghiệp. Chúng tôi cũng cần những thay đổi chính sách trong việc chuyển nhượng công nghệ", ông Lighthizer cho hay.
Hoàng Việt (Theo Reuters)