Mỹ giúp UAE bổ sung hệ thống phòng thủ tên lửa sau các cuộc tấn công của Houthi

Thứ sáu, 11/02/2022 16:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ sẽ giúp UAE bổ sung hệ thống tên lửa đánh chặn sau một loạt các cuộc tấn công chưa từng có từ phiến quân Houthi.

Trong những tuần gần đây, lực lượng Houthi liên kết với Iran đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công vào các mục tiêu của UAE, qua đó đã kích hoạt hệ thống phòng không của nước này và Mỹ. my giup uae bo sung he thong phong thu ten lua sau cuoc tan cong cua houthi hinh 1

Tướng Frank McKenzie, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

"Chúng tôi sẽ giúp bổ sung các máy bay đánh chặn. Và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ UAE tự vệ", tướng Frank McKenzie, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn sau chuyến đi đến Abu Dhabi vào đầu tuần này.

Ông McKenzie không cung cấp thêm chi tiết cụ thể. Một nguồn tin giấu tên cho biết, UAE đã yêu cầu Mỹ bổ sung các hệ thống đánh chặn phòng thủ tên lửa, bao gồm cả hệ thống THAAD và Patriot.

Tuần trước, Lầu Năm Góc báo cáo về việc triển khai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và máy bay chiến đấu tiên tiến F-22 tới UAE. 

Xung đột tại Yemen đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Các cuộc tấn công của phiến quân Houthi đã khiến thế giới chú ý, những nỗ lực do Liên Hợp Quốc đứng đầu nhằm thúc đẩy chấm dứt chiến tranh ở Yemen đều thất bại. Cuộc chiến này đã kéo dài kể từ năm 2015 đến nay, giữa Houthi với liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu.

Ông McKenzie cũng bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào đồng minh Ả Rập Xê Út, và thừa nhận rằng Mỹ đã phải vật lộn với những giới hạn đáng kể về khả năng giám sát của nước này đối với Yemen.

Các chuyên gia cho rằng việc không có hệ thống theo dõi thích hợp có thể khó giúp đồng minh phát hiện và phá hủy các bãi phóng của Houthi, đặc biệt là khi đối phó với các bệ phóng tên lửa di động.

Houthi đã bắn hạ hai máy bay không người lái do Mỹ vận hành kể từ khi ông McKenzie nắm quyền chỉ huy vào tháng 3/2019 và nhiều máy bay không người lái khác do các đồng minh trong khu vực vận hành.

Các nguồn tin cho biết, mặc dù đã nhắm mục tiêu vào Ả Rập Xê Út từ lâu, nhưng phiến quân Houthi đã đáp trả những tổn thất trên chiến trường bằng các cuộc tấn công chưa từng có vào UAE.

Xung đột phần lớn được coi là một cuộc chiến gián tiếp giữa Ả Rập Xê Út và Iran, nước bị Mỹ cáo buộc đã trang bị vũ khí cho Houthi. 

Hoàng Nam

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h