(CLO) Vào hôm qua (10/2), Nhà Trắng thông báo Mỹ sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào năm 2023.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cảm ơn các quốc gia đã ủng hộ đề nghị đăng cai của Mỹ, đồng thời nói rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden cam kết thúc đẩy thương mại và đầu tư công bằng; tăng cường khả năng cạnh tranh và đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Hồi tháng 8/2021, trong một bài phát biểu về chính sách trong chuyến thăm đến Singapore, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết, Mỹ đã đề xuất được đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC vào năm 2023.
Tổng thống Joe Biden cũng phát biểu tại hội nghị hồi năm 2021, nói rằng ông cam kết tăng cường mối quan hệ của Mỹ với các nền kinh tế APEC, thúc giục hành động về môi trường và sức khỏe toàn cầu.
Sau hơn 30 năm phát triển, APEC đã có 21 thành viên, gồm 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản, 9 thành viên trong nhóm 20 nền kinh tế lớn trên thế giới và nhiều nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam.
Nước chủ nhà APEC năm ngoái là New Zealand đã phải tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến vì đại dịch Covid-19. Thông cáo của Nhà Trắng cho biết Thái Lan dự kiến đăng cai APEC năm nay, trong khi Peru đăng cai vào năm 2024.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).