Mỹ kết thúc nhiệm vụ chiến đấu tại Iraq: Một sự thay đổi có ý nghĩa

Chủ nhật, 19/12/2021 16:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đầu tháng này, quân đội Mỹ tuyên bố đã chấm dứt vai trò chiến đấu ở Iraq. Dù không có nhiều điều đặc biệt sẽ xảy ra, song nó vẫn báo hiệu cho những thay đổi quan trọng trong thái độ của Mỹ tại quốc gia này.

Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau cuộc gặp hồi tháng 7 giữa Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Sau đó, các nhà lãnh đạo đã đưa ra một tuyên bố thông báo rằng "sẽ không có lực lượng Mỹ với vai trò chiến đấu ở Iraq từ ngày 31/12/2021".

my ket thuc nhiem vu chien dau tai iraq mot su thay doi co y nghia hinh 1

Quân đội MỸ ở Afghanistan. Ảnh: AP

Bài liên quan

Các chuyên gia cho biết cả hai đã đi đến thỏa thuận này để giảm bớt áp lực lên chính phủ của Thủ tướng al-Kadhimi. Gần đây các lực lượng nổi dậy do Iran hậu thuẫn được gọi với cái tên Lực lượng Huy động Phổ biến (PMF) đã phản đối bất kỳ sự hiện diện của Mỹ ở Iraq.

Các nhóm này bị nghi đứng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các đoàn xe và căn cứ hậu cần của Mỹ, cũng như một vụ ám sát chính ông al-Kadhimi.

Vào ngày 9/12, cố vấn an ninh quốc gia của Iraq Qasim al-Araji thông báo rằng quá trình chuyển đổi sang nhiệm vụ "cố vấn, hỗ trợ và kích hoạt" của quân đội Mỹ hiện đã hoàn tất.

Hầu hết binh lính Mỹ ở Iraq tham gia như một phần của Liên minh Quốc tế với mục đích chống lại nhóm cực đoan được gọi là "Nhà nước Hồi giáo" (IS).

Không giống như Afghanistan

Bất chấp sự phô trương, song sự kết thúc quân sự của Mỹ tại Iraq chắc chắn sẽ khác xa với cuộc rút quân theo kiểu ồ ạt khỏi Afghanistan gần đây.

Mỹ chiếm đóng Iraq vào năm 2003 để tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt, và số lượng binh lính Mỹ ở nước này đã giảm dần kể từ đó, từ mức cao nhất khoảng 160.000 người vào năm 2008. 

Vào năm 2011, dưới thời Tổng thống Barack Obama, các thỏa thuận giữa Mỹ và Iraq đã chứng kiến ​​số lượng binh lính Mỹ giảm xuống. Năm 2014, quân đội Mỹ quay trở lại Iraq một lần nữa, theo yêu cầu của nước này, để dẫn đầu một liên minh quốc tế chống lại nhóm "Nhà nước Hồi giáo", vốn đã nắm quyền kiểm soát một phần lớn miền bắc Iraq. Kể từ khi chính phủ Iraq chính thức tuyên bố chiến thắng IS vào năm 2017, quân số Mỹ đã giảm trở lại.

Hiện, có khoảng 2.500 lính Mỹ ở Iraq, cùng với khoảng 4.500 nhà thầu của Bộ Quốc phòng. Ngoài ra còn có khoảng 1.000 binh sĩ từ các quốc gia liên minh khác đóng quân tại Iraq.

Không kết thúc trong tương lai gần

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết rằng quân số của quân đội Mỹ sẽ không thay đổi nhiều kể cả sau tuyên bố kết thúc chiến đấu. Ông Kirby nói với các nhà báo: “Đây là một sự thay đổi trong nhiệm vụ, không nhất thiết là một sự thay đổi về số lượng quân".

Ông giải thích, đó là một "sự chuyển biến tự nhiên" dựa trên các thỏa thuận với chính phủ Iraq và công việc đã diễn ra trong nhiều tháng. Sẽ không có bất kỳ buổi lễ nào cho sự chuyển đổi, và hiện tại vẫn chưa có ngày kết thúc.

Ông Ranj Alaaldin, một thành viên không thường trú tại cơ quan tư vấn trong chương trình chính sách đối ngoại của Viện Brookings, cho biết: “Mỹ đã ở trong tình trạng không chiến đấu ở Iraq trong một thời gian, nếu không muốn nói là vài năm". Ông Alaaldin chỉ ra rằng những thông báo như thế này đã được đưa ra vài lần.

Những thay đổi đang diễn ra

Nhưng đã có một số thay đổi vẫn đang diễn ra. Bà Caroline Rose, một nhà phân tích cấp cao tại Viện Newlines, có trụ sở tại Washington, nói với DW: "Chúng tôi đã chứng kiến ​​một loạt các cuộc chuyển giao căn cứ một cách khá im lặng".

Theo một báo cáo tháng 11 cho Quốc hội Mỹ về nhiệm vụ tại Iraq, một bộ chỉ huy đã được chuyển từ Iraq đến Kuwait vào tháng 11 và một bộ chỉ huy khác gần đây đã bị hạ cấp lãnh đạo.

Một số nhà thầu của Mỹ, chẳng hạn như những nhà thầu liên quan đến việc duy trì phi đội máy bay chiến đấu F-16 của Iraq, đã được di dời và hiện đang làm việc từ xa. Hầu hết người Mỹ hiện đang sống ở Baghdad hoặc thành phố phía bắc Erbil. Hai nghìn xe quân sự gần đây đã được bàn giao cho các nhân viên địa phương, và nguồn tài trợ của Mỹ cho một số khía cạnh của hợp tác quân sự đã giảm dần. 

Báo cáo do quân đội Mỹ cũng lưu ý rằng trong số 426 hoạt động chống nhóm IS do lực lượng chống khủng bố Iraq thực hiện từ tháng 7 đến tháng 9, chỉ có 13 hoạt động có quan hệ đối tác với liên quân. Liên minh quốc tế cũng tiến hành ít cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm IS trong những tháng đó hơn so với trước đây.

Báo cáo cũng cho rằng việc Mỹ rút quân nhanh chóng khỏi Afghanistan có tác động đến tốc độ độc lập của quân đội Iraq.

Quốc Thiên

Bình Luận

Tin khác

Israel vẫn sẽ nhận thêm hàng tỷ USD vũ khí từ Mỹ bất chấp lệnh tạm dừng

Israel vẫn sẽ nhận thêm hàng tỷ USD vũ khí từ Mỹ bất chấp lệnh tạm dừng

(CLO) Số vũ khí trị giá hàng tỷ đô la của Mỹ vẫn đang được chuyển đến Israel, bất chấp quyết định tạm dừng vận chuyển một số lô bom và khí tài khác cho nước này mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa ra gần đây.

Thế giới 24h
Ông Zelenskyy cách chức người đứng đầu lực lượng vệ binh sau âm mưu ám sát

Ông Zelenskyy cách chức người đứng đầu lực lượng vệ binh sau âm mưu ám sát

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Năm (9/5) đã cách chức người đứng đầu lực lượng vệ binh quốc gia Serhiy Rud, hai ngày sau khi hai thành viên của lực lượng này bị cáo buộc âm mưu ám sát ông.

Thế giới 24h
9 triệu ngôi nhà bị bỏ hoang ở Nhật Bản do già hóa dân số

9 triệu ngôi nhà bị bỏ hoang ở Nhật Bản do già hóa dân số

(CLO) Số lượng nhà bỏ hoang ở Nhật Bản đã tăng lên mức cao kỷ lục 9 triệu, khi quốc gia Đông Á này tiếp tục phải vật lộn với già hóa dân số.

Thế giới 24h
Những điều đáng chú ý về việc Mỹ dừng viện trợ vũ khí cho Israel

Những điều đáng chú ý về việc Mỹ dừng viện trợ vũ khí cho Israel

(CLO) Mỹ đã tạm dừng vận chuyển vũ khí cho Israel, bao gồm cả bom hạng nặng mà Israel đã sử dụng trong cuộc chiến chống lại phiến quân Hamas ở Gaza khiến hơn 34.000 người Palestine thiệt mạng.

Thế giới 24h
Người dân Palestine ở Rafah sẽ ra sao khi xe tăng Israel đang tiến đến?

Người dân Palestine ở Rafah sẽ ra sao khi xe tăng Israel đang tiến đến?

(CLO) Xe tăng Israel đang áp sát thành phố Rafah, dấy lên lo ngại toàn cầu rằng một cuộc tấn công có thể gây nguy hiểm cho hơn 1 triệu thường dân Palestine đang trú ẩn ở thành phố phía nam của Gaza này.

Thế giới 24h