Nhà tù ở Thái Lan cháy lớn do bạo loạn vì Covid-19

Chủ nhật, 19/12/2021 11:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng trăm tù nhân đã phóng hỏa nhà tù ở Thái Lan trong cuộc bạo động kéo dài hai ngày liên quan đến việc xử lý tù nhân nhiễm Covid. Một số tù nhân bị thương khi các sĩ quan tìm cách vãn hồi trật tự.

Theo Cục Cải huấn nước này, các nhà tù ở Thái Lan đang phải vật lộn để kiềm chế sự lây lan của Covid-19. Hơn 87.000 tù nhân đã bị nhiễm bệnh với 185 trường hợp tử vong được ghi nhận.

nha tu o thai lan chay lon do bao loan vi covid 19 hinh 1

Hình ảnh cháy nhà tù Thái Lan. Ảnh: AFP

Các nhà chức trách đã kiểm tra thiệt hại vào thứ Bảy (18/12) sau khi khoảng 400 tù nhân trong nhà tù miền nam Thái Lan đã nổi cơn thịnh nộ bắt đầu từ đêm thứ Năm do liên quan đến cách xử lý dịch Covid tại đây.

Nhà tù có hơn 2100 người và khoảng 300 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính.

Các tù nhân đã phóng hỏa nơi ngủ của họ vào tối thứ Sáu, sau một vụ hỏa hoạn khác một ngày trước đó, với 31 người sau đó bị bắt.

Phó phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Kissana Phathanacharoen cho biết họ đã được đưa đến một nhà tù có an ninh cao hơn.

"Không có trường hợp tử vong nào, chỉ bị thương nhẹ", ông nói thêm, sau khi truyền thông địa phương đưa tin 14 tù nhân bị thương bằng đạn cao su.

Một quan chức chính phủ Krabi nói với AFP: "Tình hình đã được kiểm soát từ đêm qua và các quan chức nhà tù sẽ kiểm tra bất kỳ thiệt hại nào xảy ra".

Gần 93% trong số 281.535 tù nhân của Thái Lan đã được tiêm phòng đầy đủ, theo Cục Cải huấn nước này.

Mai Anh (theo MSN)

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h