Paris hủy bắn pháo hoa vào Giáng sinh và Năm mới vì lo sợ Omicron

Chủ nhật, 19/12/2021 11:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giới chức Pháp hôm thứ Bảy (18/12) cho biết thủ đô Paris của nước này sẽ hủy bắn pháo hoa năm mới, do châu Âu đang phải tuân thủ các biện pháp hạn chế chặt chẽ để kiềm chế sự lây lan của biến thể Omicron trong đại dịch Covid-19.

Người đứng đầu EU Ursula von der Leyen đã cảnh báo biến thể Omicron có thể chiếm ưu thế ở châu Âu vào giữa tháng Giêng tới.

Nhiều quốc gia đã quyết định áp dụng lại các biện pháp hạn chế đi lại và các biện pháp ngăn chặn khác kể từ khi Omicron được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi vào tháng 11.

paris huy ban phao hoa vao giang sinh va nam moi vi lo so omicron hinh 1

Chính quyền thành phố Paris thông báo "rất tiếc rằng chúng tôi sẽ phải hủy bỏ tất cả các lễ hội đã được lên kế hoạch trên đại lộ Champs Elysees vào ngày 31 tháng 12. Ảnh: AFP / File / Stefano RELLANDINI

Hội đồng khoa học của Pháp cho biết: “Đối với sự gia tăng của đại dịch và những rủi ro liên quan đến các lễ hội cuối năm, các nhà chức trách nên áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt".

Chính quyền thành phố Paris đã thông báo "với sự tiếc nuối, chúng tôi sẽ phải hủy bỏ tất cả các lễ hội được lên kế hoạch trên đại lộ Champs Elysees vào ngày 31 tháng 12".

Tại Ireland, các quán bar và nhà hàng sẽ phải đóng cửa từ 8 giờ tối từ Chủ Nhật đến 30/1, Thủ tướng Micheal Martin thông báo.

Đan Mạch, quốc gia có tỷ lệ nhiễm Covid-19 mới tính theo đầu người cao nhất trong tuần này, cho biết họ sẽ đóng cửa các rạp chiếu phim, rạp hát và phòng hòa nhạc và hạn chế giờ mở cửa của nhà hàng.

Thụy Sĩ cũng đang đẩy mạnh các biện pháp chống Covid từ hôm thứ Hai khi nước này phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm lần thứ 5, đã giết chết ít nhất 5.335.968 kể từ khi đại dịch bắt đầu ở Trung Quốc vào tháng 12/2019.

Mai Anh (theo MSN)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h