Mỹ sẽ chi 45 tỷ USD để phủ internet trên toàn quốc

Thứ bảy, 14/05/2022 19:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thực hiện các bước đầu tiên để giải phóng 45 tỷ USD để đảm bảo rằng mọi người dân Mỹ đều có quyền truy cập Internet tốc độ cao vào năm 2028

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đang giám sát việc phân phối và nói rằng việc phổ biến internet băng thông rộng sẽ giống như quá trình điện khí hóa ở vùng nông thôn Mỹ trong những năm 1930 - một sự công nhận rằng internet là một tiện ích cần thiết cho người dân Mỹ hoạt động trong nền kinh tế ngày nay.

my se chi 45 ty usd de phu internet tren toan quoc hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Bài liên quan

Bà Raimondo nói: “Hơn 30 triệu người Mỹ không có internet. Và thời đại ngày nay nếu không có internet tốc độ cao, bạn không thể đi học, không thể đi khám bệnh, không thể làm những việc đơn giản".

Khoản tài trợ này là một phần trong số 65 tỷ USD để phát triển công nghệ internet nằm trong gói cơ sở hạ tầng trị giá 1000 tỷ USD mà Tổng thống Joe Biden đã ký thành luật vào tháng 11 năm ngoái. Đây cũng là một trong những thành tựu chính sách mà ông Biden đang muốn làm nổi bật trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bộ Thương mại Mỹ thừa nhận rằng nhu cầu internet khác nhau tùy theo tiểu bang. Số tiền này có thể được sử dụng để lắp đặt cáp quang, xây dựng các điểm truy cập Wi-Fi hoặc thậm chí trợ giá hàng tháng ở những nơi mà giá cả đang là vấn đề.

Sau tuyên bố của chính quyền hồi đầu tuần này rằng họ sẽ cung cấp khoản trợ cấp 30 USD hàng tháng cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, bà Raimondo lưu ý rằng các bang có thể sử dụng số tiền bổ sung từ các chương trình này để cung cấp dịch vụ miễn phí cho một số người dùng.

Các tiểu bang và các khu vực đủ điều kiện được đảm bảo khoản viện trợ tối thiểu là 100 triệu USD, mặc dù các khoản thanh toán trung bình sẽ gần mức 800 triệu USD - theo ước tính sơ bộ từ Bộ Thương mại.

Mục tiêu là để các bang đưa ra một mốc thời gian 5 năm để cung cấp truy cập internet đầy đủ, đồng thời đảm bảo truy cập internet với giá cả phải chăng và thúc đẩy cạnh tranh giữa các nhà cung cấp.

Hoàng Nam (Theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h