Tổng thống UAE qua đời ở tuổi 73

Thứ bảy, 14/05/2022 06:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã qua đời ở tuổi 73 vào hôm thứ Sáu (13/5). Với các chính sách hiện đại hóa, ông từng góp phần giúp đất nước của mình trở thành một cường quốc trong khu vực.

"Lãnh đạo quốc gia và người đảm bảo cho sự phát triển của đất nước, Hoàng thân Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống của đất nước, đã qua đời hôm nay, thứ Sáu, ngày 13 tháng 5", hãng truyền thông nhà nước WAM cho biết.

tong thong uae qua doi o tuoi 73 hinh 1

Tổng thống UAE Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) hồi năm 2009. Ảnh: Reuters

tong thong uae qua doi o tuoi 73 hinh 2

Hình ảnh về lễ tang Tổng thống UAE Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan. Ảnh: Reuters

tong thong uae qua doi o tuoi 73 hinh 3

Quốc kỳ UAE được hạ xuống một nửa ở Dubai sau khi Tổng thống Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan qua đời. Ảnh: Reuters

"Bộ Tổng thống thông báo quốc tang chính thức và cờ rủ sẽ được treo một nửa cho cố Hoàng thân Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Công việc tại các bộ, ban, ngành, các cơ quan nhà nước, địa phương và khu vực tư nhân sẽ dừng hoạt động trong 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay (thứ Sáu)", WAM cho biết thêm trên Twitter.

Vai trò của ông Sheikh Khalifa chủ yếu mang tính chất nghi lễ kể từ khi ông bị đột quỵ và trải qua cuộc phẫu thuật vào năm 2014. Em trai của ông, thái tử của Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed, đã được nhiều người coi là nhà lãnh đạo thực tế của UAE, xử lý các vấn đề hàng ngày đối với quốc gia vùng Vịnh.

Ông Sheikh Khalifa được bổ nhiệm làm tổng thống của UAE vào năm 2004, kế vị cha mình và người sáng lập quốc gia, Sheikh Zayed al Nahyan.

Sinh năm 1948 tại Khu vực phía Đông của Abu Dhabi, Sheikh Khalifa là con trai cả của Sheikh Zayed. Trước khi đảm nhiệm vai trò tổng thống, ông là thái tử của Abu Dhabi và đứng đầu Hội đồng Dầu mỏ Tối cao của Abu Dhabi.

Trên cương vị tổng thống, ông đứng đầu một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, Quỹ Đầu tư Abu Dhabi, quản lý hàng trăm tỷ USD tài sản.

Một trong những tòa nhà cao nhất thế giới, Burj Khalifa, mang tên ông sau khi chính phủ UAE bảo lãnh cho Dubai khỏi nợ nần. Và với tư cách là một người hâm mộ thể thao, ông đã ủng hộ việc mua lại câu lạc bộ bóng đá Ngoại hạng Anh Manchester City.

Hoàng Anh (theo CNN, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h