Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
Đại tá Marcus M. Ferrara đã hủy bỏ cuộc kiểm tra sau một "chuyến thăm ngắn" tới căn cứ, nằm trên bờ biển Campuchia trên Vịnh Thái Lan, theo một tuyên bố từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại nước này.
"Các quan chức quân sự Campuchia từ chối cho phép tùy viên quốc phòng tiếp cận đầy đủ căn cứ hải quân", đại sứ quán Mỹ cho biết. "Khi biết rõ rằng ông ấy sẽ không được cấp quyền tiếp cận đầy đủ, Đại tá Ferrara đã kết thúc chuyến công du và yêu cầu các quan chức quân đội Campuchia lên lịch lại chuyến thăm với đầy đủ quyền truy cập trong thời gian sớm nhất".
Đại sứ nói thêm rằng "các chuyến thăm thường xuyên của các tùy viên quân sự Hoa Kỳ và các nước khác tới Căn cứ Hải quân Ream có thể là một bước quan trọng hướng tới sự minh bạch hơn và tin cậy lẫn nhau".
Chuyến công du đã được tổ chức sau chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman vào ngày 1 tháng 6. Bà Sherman nói với Thủ tướng Campuchia Hun Sen rằng Washington "quan ngại nghiêm trọng" về "sự hiện diện quân sự" của Trung Quốc tại Ream.
Bắc Kinh đang giúp mở rộng cảng, nạo vét các vùng nước nông xung quanh căn cứ và xây dựng một cơ sở sửa chữa tàu. Nhưng ông Hun Sen và các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận có kế hoạch cất giữ các tài sản quân sự của Trung Quốc tại căn cứ này.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh và Người phát ngôn của quân đội không có phản ứng gì trước các thông tin này.
Mới đây vào hôm thứ Tư (9/6), ông Banh đã nhắc lại quan điểm của chính phủ rằng Campuchia sẽ không cho phép bất kỳ nước ngoài nào thiết lập căn cứ quân sự trên đất của mình.
Đại sứ quán Hoa Kỳ từ chối trả lời thêm các câu hỏi về khu vực nào của Ream được giữ ngoài giới hạn và liệu nó có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc được cho là ở đó hay không.
Tiếp cận hôm thứ Sáu, phát ngôn viên chính phủ Phay Siphan cho biết Campuchia "không có gì phải che giấu" nhưng cho biết một số khu vực của căn cứ nằm ngoài giới hạn vì an ninh quốc gia.
Ông chỉ ra rằng một thỏa thuận tương tự đã tồn tại ở Hoa Kỳ mà "Bản thân Hoa Kỳ không bao giờ cho phép bất kỳ ai" tiếp cận không hạn chế vào các căn cứ của mình, ông nói và nói thêm rằng Hoa Kỳ được hoan nghênh đăng ký lại cho một chuyến thăm trong tương lai.
"Tôi tin rằng Hoa Kỳ hiểu rõ chủ quyền và an ninh của Campuchia", phát ngôn viên chính phủ Campuchia cho biết.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.