(CLO) Hôm thứ Ba (31/8), Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật nhằm cung cấp viện trợ cho thường dân Mỹ trở về từ Afghanistan, trước khi gửi tới Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký thành luật trong ngày hôm qua, khi các nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích chính quyền về cuộc rút lui hỗn loạn khỏi Kabul.
"Đạo luật Hỗ trợ Hồi hương Khẩn cấp cho Người Mỹ Hồi hương" cung cấp 10 triệu đô la quỹ khẩn cấp mỗi năm trong năm nay và năm tới, để giúp những người Mỹ trở về có nhu cầu thiết yếu, khi họ thích nghi với cuộc sống ở quê nhà. Biện pháp này đã được Hạ viện Mỹ thông qua trước đó.
Cuộc bỏ phiếu được thông qua bởi sự đồng thuận nhất trí mà không có phản đối tại Thượng viện. Phó Tổng thống Kamala Harris là người chủ trì phiên họp này.
Hôm thứ Hai (30/8), các quan chức Mỹ thông báo rằng những người lính Mỹ cuối cùng đã rời Kabul, đánh dấu cho sự kết thúc của một cuộc xung đột khiến nhóm Hồi giáo Taliban mạnh hơn so với năm 2001.
Hơn 123.000 người, bao gồm hàng nghìn công dân Mỹ ở Afghanistan, đã được sơ tán khỏi Kabul trong một cuộc không vận khổng lồ nhưng hỗn loạn của Mỹ và các đồng minh trong hai tuần qua.
Các thành viên Quốc hội của cả hai đảng cam kết điều tra những gì đã xảy ra ở Afghanistan. Điều đó bao gồm một số thành viên Đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden, những người nói rằng họ ủng hộ quyết định chấm dứt chiến tranh, nhưng kêu gọi nỗ lực tốt hơn để sơ tán những người Mỹ cuối cùng và những người Afghanistan đã làm việc với các lực lượng Mỹ.
Đảng Cộng hòa đã chỉ trích mạnh mẽ ông Biden trong các cuộc họp báo tại Điện Capitol Mỹ vào thứ Ba (31/8), một số kêu gọi sự từ chức của các quan chức chính quyền hàng đầu.
Mặc dù Hạ viện không làm việc, nhưng khoảng 30 thành viên Đảng Cộng hòa đã tổ chức một “phút mặc niệm” để vinh danh 13 binh sĩ bị giết ở Kabul vào tuần trước và đưa ra nỗ lực không thành công trong việc thông qua luật yêu cầu chính quyền phải nộp báo cáo về có bao nhiêu người Mỹ ở lại Afghanistan.
(CLO) Làm chủ được phản ứng tổng hợp hạt nhân là một triển vọng hấp dẫn hứa hẹn sự giàu có và ảnh hưởng toàn cầu cho bất kỳ quốc gia nào làm chủ được nó trước. Và Trung Quốc dường như đang dẫn đầu cuộc đua đó.
(CLO) Malone Lam, một công dân Singapore sống tại Mỹ, bị cáo buộc cùng đồng phạm đánh cắp và “rửa tiền” khoảng 4.100 Bitcoin, trị giá hơn 230 triệu USD.
(CLO) Dấu hiệu đầu tiên cho thấy Hezbollah đang ở thế yếu là sự vắng mặt của các quan chức cấp cao và người ủng hộ xem thủ lĩnh Hassan Nasrallah có bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 19/9.
(CLO) Một cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trình bày với chính quyền Mỹ một đề xuất về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin với Hamas.
(CLO) Cảnh sát Hàn Quốc ngày 19/9 thông báo rằng họ sẽ chi gần 7 triệu đô la trong ba năm tới để phát triển công nghệ chống lại deepfake, giọng nói giả và các hình thức lừa đảo kỹ thuật số khác.