Mỹ trả tiền cho toàn bộ trang thiết bị viện trợ của Nga

Thứ sáu, 03/04/2020 10:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một quan chức Mỹ cho biết tất cả các trang thiết bị của Nga đều sẽ được phía Mỹ trả tiền chứ không phải là hàng viện trợ như thông tin trước đó.

Chiếc máy bay chở trang thiết bị của Nga hạ cánh xuống sân bay JFK, Mỹ. Ảnh: Reuters

Chiếc máy bay chở trang thiết bị của Nga hạ cánh xuống sân bay JFK, Mỹ. Ảnh: Reuters

Trước đó, thông tin khá mập mờ về việc liệu Mỹ có mua lại 60 tấn trang thiết bị từ Nga, bao gồm máy thở, ống thở, khẩu trang và các thiết bị y tế khác, hay đây là một "món quà" từ phía ông Putin sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống hai nước.

"Tôi không lo ngại về những ai nói xấu. Ông Putin đã gửi tới rất nhiều thuốc, các sản phẩm chất lượng. Điều đó có thể giúp cứu mạng người, và tôi sẽ chấp nhận nó bất kỳ lúc nào", quan chức Mỹ cho biết.

Phía Bộ Ngoại giao Nga cho biết chi phí của 60 tấn thiết bị được chia đều cho cả hai bên. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng Mỹ đã chi trả cho toàn bộ số hàng trên.

"Mỹ đã chi trả cho toàn bộ trang thiết bị trên chuyến bay đó, bao gồm cả chi phí vận chuyển", quan chức này cho hay. "Tuy nhiên, Mỹ vẫn rất cảm kích vì Nga đã bán những trang thiết bị này ở dưới mức giá thị trường".

Chưa có thêm thông tin nào từ phía Bộ Ngoại giao Mỹ.

Chuyến bay "viện trợ" đã tới sân bay JFK vào chiều hôm 1/4 và dự kiến toàn bộ trang thiết bị sẽ được FDA kiểm tra tiêu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng.

Hành động này của ông Putin cũng khiến ông bị chỉ trích tại quê nhà khi Nga cũng đang có dấu hiệu thiếu thốn trang thiết bị. Nước này hiện có 3.548 ca nhiễm và 30 ca tử vong do virus Corona.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h