Mỹ tuyên bố Hong Kong không còn là lãnh thổ tự trị

Thứ năm, 28/05/2020 07:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong một dòng tweet viết trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố “Hong Kong không còn là lãnh thổ tự trị”, và khẳng định “nước Mỹ đứng về phía người dân Hong Kong”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Hong Kong không còn tự trị từ Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Hong Kong không còn tự trị từ Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố ngày 27/5, ông Pompeo cho rằng "không ai suy nghĩ hợp lý có thể nói rằng, Hong Kong duy trì mức độ tự chủ cao với Trung Quốc đại lục, trong tình hình thực tế hiện nay".

“Hôm nay, tôi đã thông báo với Quốc hội rằng Hong Kong không còn hưởng quyền tự trị  từ Trung Quốc nữa, sự thật đã phơi bày. Mỹ đứng về người dân Hong Kong”, Pompeo viết trên Twitter.

Tuyên bố của ông Pompeo đưa ra trong bối cảnh chỉ còn vài tiếng nữa Quốc hội Trung Quốc sẽ bỏ phiếu về dự luật an ninh quốc gia, quy định “cấm Hong Kong ly khai, lật đổ chính quyền và khủng bố”, cùng bất cứ hình thức can thiệp nước ngoài nào vào hòn đảo này.

Theo các nguồn tin, dự kiến trong ngày 28/5, Quốc hội Trung Quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu về luật an ninh mới.

Ngay từ khi có thông tin, dự luật này đã vấp phải sự phản đối từ một bộ phận người dân Hong Kong, chính phủ Mỹ và hơn 200 chính trị gia từ 23 quốc gia trên thế giới.

Ngoại trưởng Mike Pompeo thông báo về tình trạng của Hong Kong trên mạng xã hội Twitter - Ảnh: TTNV

Ngoại trưởng Mike Pompeo thông báo về tình trạng của Hong Kong trên mạng xã hội Twitter - Ảnh: TTNV

Dòng tweet của Ngoại trưởng Pompeo như một thông báo cho Quốc hội Mỹ về sự thay đổi vị thế của Hong Kong trong mối liên hệ với Trung Quốc.

Tuần trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien nói rằng, Washington có thể sử dụng các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc nếu Bắc Kinh tác động vào quyền tự trị của Hồng Kông.

Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ có phản ứng mạnh mẽ về điều này và “những phản ứng của Mỹ về luật an ninh mới của Trung Quốc đối với Hong Kong, sẽ được công bố vào cuối tuần này”.

Năm ngoái, Mỹ đã thông qua đạo luật Nhân quyền và dân chủ của Hong Kong, trong đó yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ phải chứng nhận ít nhất hàng năm rằng Hong Kong giữ đủ quyền tự chủ, để được hưởng các điều khoản giao dịch thương mại đặc biệt từ Mỹ.

Tuyên bố của ông Pompeo đồng nghĩa với việc Hong Kong có thể sẽ bị chính phủ Mỹ tước quyền ưu đãi đặc biệt về kinh tế. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến Hong Kong trong vai trò là một trung tâm tài chính thế giới.

Chấn Phong

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h