Mỹ và Canada bỏ xét nghiệm Covid đối với du khách quốc tế

Thứ bảy, 11/06/2022 07:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ sẽ bãi bỏ các yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với khách hàng không quốc tế trước khi khởi hành. Quy định này sẽ có hiệu lực kể từ 00h01 ngày Chủ nhật (12/6) tới. Trong khi đó, Canada cũng sẽ ngừng xét nghiệm ngẫu nhiên Covid-19 tại tất cả các sân bay.

Chính quyền Tổng thống Biden vừa thông báo vào thứ Sáu rằng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) sẽ không còn yêu cầu xét nghiệm Covid-19 trước khi khởi hành đối với khách du lịch đến Mỹ, sau khi cơ quan này xác định dựa trên dữ liệu và khoa học rằng yêu cầu nói trên là không còn cần thiết. Cũng theo tuyên bố, CDC sẽ đánh giá lại quyết định trong 90 ngày.

my va canada bo xet nghiem covid doi voi du khach quoc te hinh 1

Các sân bay tại Mỹ đang dần trở nên đông đúc trong mùa du lịch hè. Ảnh: Reuters

my va canada bo xet nghiem covid doi voi du khach quoc te hinh 2

Du khách tại Sân bay Quốc tế Toronto Pearson ở Ontario, Canada. Ảnh: Reuters

my va canada bo xet nghiem covid doi voi du khach quoc te hinh 3

Một chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không American Airlines cất cánh từ sân bay ở Paris, Pháp để đưa du khách đến Mỹ. Ảnh: Reuters.

Thông báo trên được đưa ra khi mùa du lịch hè được kỳ vọng sẽ rất sôi động đang bắt đầu và các hãng vận tải đã chuẩn bị cho nhu cầu kỷ lục. Các hãng hàng không cho biết nhiều người Mỹ không đi du lịch quốc tế vì lo ngại kết quả xét nghiệm dương tính và bị mắc kẹt ở nước ngoài.

Kể từ tháng 12, CDC đã yêu cầu khách du lịch quốc tế phải xét nghiệm âm tính trong vòng một ngày trước các chuyến bay đến Mỹ nhưng không yêu cầu xét nghiệm đối với các đường qua biên giới đất liền.

Quan chức này cho biết: "Nếu có nhu cầu khôi phục yêu cầu xét nghiệm trước khi khởi hành - bao gồm cả do một biến thể mới, có liên quan - CDC sẽ không ngần ngại hành động".

Giám đốc điều hành của Delta Air Lines, Ed Bastian, nói vào tuần trước rằng việc Mỹ loại bỏ các yêu cầu xét nghiệm sẽ thúc đẩy ngành du lịch của nước này. Ông cho biết 44 trong số 50 quốc gia mà Delta phục vụ không yêu cầu xét nghiệm.

Trong khi đó, Canada sẽ ngừng thử nghiệm ngẫu nhiên Covid-19 tại tất cả các sân bay của họ trong thời gian còn lại của tháng 6 để giảm bớt thời gian chờ đợi lâu mà du khách gặp phải trong những tuần gần đây, một tuyên bố của chính phủ cho biết hôm thứ Sáu (10/6). Việc loại bỏ cũng có thể tiếp tục được áp dụng sau đó.

Một số quan chức trong ngành đổ lỗi cho xét nghiệm ngẫu nhiên vì đã kéo dài thời gian chờ đợi tại các sân bay. Sân bay Pearson của Toronto từng có máy bay bị kẹt ở cổng và các thủ tục kiểm tra an ninh thường kéo dài hàng giờ vì thiếu nhân viên.

Tuyên bố cho biết chính phủ "nhận thấy tác động của thời gian chờ đợi đáng kể tại một số sân bay của Canada đối với du khách", đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ tiếp tục "thực hiện các giải pháp để giảm sự chậm trễ khi chúng ta đang đến gần mùa cao điểm du lịch hè".

Hoàng Anh (theo CNA, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h