Người đứng đầu WTO: Sẽ bỏ được quyền sở hữu vắc xin Covid

Thứ năm, 09/06/2022 10:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Tư (8/6), người đứng đầu Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết rằng một thỏa thuận quốc tế về việc từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin Covid-19 sẽ đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới (MC12) vào tuần tới.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Reuters, Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala cũng cho biết về việc có thể đạt được một thỏa thuận về việc chấm dứt trợ cấp đánh bắt thủy sản, khi 120 bộ trưởng thương mại từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại trụ sở của cơ quan này ở Geneva, Thụy Sỹ.

nguoi dung dau wto se bo duoc quyen so huu vac xin covid hinh 1

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala dự một sự kiện nhân Ngày Đại dương Thế giới trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới (MC12) tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 8 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Reuters

nguoi dung dau wto se bo duoc quyen so huu vac xin covid hinh 2

Hình ảnh chú cá Finley bên biểu tượng kêu gọi chấm dứt trợ cấp đánh bắt thủy sản có hại trong Ngày Đại dương Thế giới trước Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới (MC12). Ảnh: Reuters

nguoi dung dau wto se bo duoc quyen so huu vac xin covid hinh 3

Dona Bertarelli, nhà vận động vì môi trường đại dương nổi tiếng người Ý cũng có mặt trong sự kiện. Ảnh: Reuters

Nhiều ngày trước, không có thỏa thuận nào trong ba lĩnh vực đàm phán chính là nông nghiệp, trợ cấp cá hoặc quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin đã được hoàn tất để các bộ trưởng thông qua.

Tuy nhiên, bà Okonjo-Iweala mô tả một bầu không khí "náo nhiệt" ở Geneva, nơi các nhà đàm phán đã làm việc vào đêm muộn và cuối tuần để cố gắng giải quyết những khác biệt còn tồn tại để các thỏa thuận có thể được thông qua khi MC12 bắt đầu.

Kể từ khi được bổ nhiệm cách đây hơn một năm, Okonjo-Iweala, cựu bộ trưởng Nigeria và là chủ tịch hội đồng quản trị liên minh vắc xin GAVI, đã ưu tiên một thỏa thuận về việc từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin Covid-19. Bà cho biết: "Có một số lĩnh vực khó khăn mà chúng tôi đang gặp phải, nhưng công việc vẫn có sự tiến triển".

Cuộc họp hai năm một lần của WTO đã hai lần bị trì hoãn bởi Covid-19 và đang diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tăng cao kể từ khi Nga tấn công Ukraine. Một số thành viên phương Tây đã từ chối đàm phán trực tiếp với Nga, nhưng Okonjo-Iweala cho biết bà tin tưởng rằng các cuộc đàm phán vẫn có thể tiếp tục thông qua các cuộc họp với quy mô khác nhau.

"Bạn không thể tránh được căng thẳng từ cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine. Nhưng chúng tôi có các phương pháp luận hiệu quả và chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp tương tự cho MC12", bà nói khi đề cập đến cuộc họp vào tuần tới.

Bùi Huy (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h