Mỹ và G7 công bố các lệnh cấm vận mới đối với Nga

Thứ hai, 09/05/2022 06:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm Chủ nhật (8/5), Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với 3 đài truyền hình Nga, cấm người Mỹ cung cấp dịch vụ kế toán và tư vấn cho người Nga, đồng thời xử phạt các giám đốc điều hành của ngân hàng Gazprombank.

Ngoài ra, nhóm G7 cho biết trong một tuyên bố chung hôm Chủ nhật rằng họ sẽ củng cố sự cô lập về kinh tế của Nga và các nhà tài phiệt Nga, trong đó có việc cấm hoặc loại bỏ dần việc nhập khẩu dầu của nước này.

my va g7 cong bo cac lenh cam van moi doi voi nga hinh 1

Hình ảnh về cuộc họp trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo G7. Ảnh: EPA-EFE

Các biện pháp trừng phạt mới là nỗ lực mới nhất của Mỹ và các đồng minh nhằm gia tăng sức ép lên Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hội đàm trực tuyến với các nhà lãnh đạo G7 và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy để thảo luận về cuộc chiến.

Các biện pháp chống lại các giám đốc điều hành của Gazprombank là biện pháp đầu tiên liên quan đến nhà xuất khẩu khí đốt khổng lồ của Nga, vì Mỹ và các đồng minh của họ đã tránh thực hiện các bước có thể dẫn đến gián đoạn khí đốt đến châu Âu.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden nói với các phóng viên: “Chúng tôi không đóng băng tài sản của Gazprombank hoặc cấm bất kỳ giao dịch nào với Gazprombank. Những gì chúng tôi đang báo hiệu là Gazprombank không phải là một nơi trú ẩn an toàn, và vì vậy chúng tôi đang xử phạt một số giám đốc điều hành kinh doanh hàng đầu của họ”.

Các nhà lãnh đạo G7 cho biết họ sẽ cắt bỏ các dịch vụ quan trọng mà Nga phụ thuộc, củng cố sự cô lập của Nga "trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế". Họ cũng cam kết loại bỏ dần sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, bao gồm cả việc cấm nhập khẩu dầu của Nga và làm việc cùng nhau “để đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định trên toàn cầu, đồng thời thúc đẩy nỗ lực của chúng tôi nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch”.

Hôm Chủ nhật, Anh cũng cho biết họ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và Belarus, bao gồm thuế nhập khẩu kim loại quý và lệnh cấm xuất khẩu.Thông báo từ Bộ Thương mại Quốc tế cho biết, thuế nhập khẩu, bao gồm bạch kim và paladium, nhắm mục tiêu vào thương mại trị giá 1,4 tỷ bảng Anh (1,7 tỷ USD), trong khi lệnh cấm xuất khẩu trị giá 250 triệu bảng Anh (308 triệu USD) nhắm vào ngành sản xuất và công nghiệp nặng của Nga.

Các nhà lãnh đạo của Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ đã tổ chức cuộc họp vào ngày 8 tháng 5, ngày mà theo truyền thống ở châu Âu để đánh dấu sự kết thúc của phần châu Âu trong Thế chiến thứ hai và giải phóng châu Âu khỏi Đức Quốc xã.

Mỹ và châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chặt chẽ đối với Nga kể từ khi họ tấn công Ukraine, nhắm vào các ngân hàng, doanh nghiệp và cá nhân nhằm mục đích hạn chế nguồn lực của Nga.

Huy Hoàng (theo AFP, AP)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h