(CLO) Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi đã yêu cầu luật sư hỗ trợ để cung cấp tiền và thực phẩm cho bà trong thời gian bị giam giữ, đồng thời từ chối đồ dùng từ chính quyền quân sự kể từ cuộc đảo chính đầu tháng 2/2021.
“Chúng tôi phải mua nhu yếu phẩm hai tuần một lần và bây giờ tôi không còn tiền mặt trong tay. Vì vậy, tôi muốn hỏi họ thông qua luật sư của tôi, nếu có thể”, bà Suu Kyi nói với luật sư Min Min Soe của mình sau phiên tòa hôm thứ Hai (7/6) ở Naypyidaw.
Bà Suu Kyi thay mặt 9 người đang bị quản thúc tại gia cùng với bà yêu cầu hỗ trợ sau khi họ bị chính quyền giam giữ.
“Bà ấy hỏi tôi liệu tôi có thể làm được không. Bộ phận hậu cần từ quân đội cho biết họ sẽ sắp xếp việc đó, nhưng bà ấy không muốn điều đó”, luật sư Min Min Soe nói với các phóng viên sau phiên điều trần.
Các luật sư của cựu Cố vấn Nhà nước Suu Kyi cho biết họ hiện đang thảo luận với chính quyền để thu xếp cho những nhu cầu cần thiết của bà.
Luật sự Min Min Soe nói: “Đội ngũ pháp lý sẽ chỉ hỏi ý kiến các gia đình và sẽ không nhận các khoản đóng góp”.
Ngoài ra, bà Aung San Suu Kyi đã yêu cầu các luật sư của mình tổ chức một cuộc gặp với cựu Tổng thống U Win Myint và Thị trưởng Naypyidaw, Tiến sĩ Myo Aung tại một tòa án ở thủ đô, mặc dù bà không tiết lộ những gì cô ấy muốn thảo luận với họ.
Theo tòa án, các phiên tòa xét xử bà Suu Kyi, người đang bị cáo buộc 5 tội danh gồm sở hữu bộ đàm không có giấy phép và vi phạm luật chống thiên tai, sẽ được tổ chức vào thứ Hai hàng tuần. Tòa án dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trong vòng 180 ngày.
Kể từ sau cuộc đảo chính ngày 1/2, người dân Myanmar liên tục đồng cảm với nhà lãnh đạo bị phế truất trên mạng xã hội cũng như đấu tranh để phản đối chống lại chính quyền quân sự.
“Nước mắt tôi trào ra khi tôi đọc bản yêu cầu của May Su (tên thân mật của bà Aung San Suu Kyi) về những gì bà ấy nói. Tôi cảm thấy rất tiếc vì chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì ngay bây giờ”, Sandar Moe viết trên Facebook của mình.
“Tinh thần của bà ấy thật đáng trân trọng. Tôi đang khóc. Hãy để luật sư của bà ấy thông báo cho công chúng biết bà ấy nhận được bao nhiêu từ các khoản đóng góp. Chúng tôi ở đây sẵn sàng cho bất cứ thứ gì bà ấy muốn”, một người dùng khác có tên Myo Kyaw viết.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).