(CLO) Ủy ban bầu cử do chính quyền quân sự của Myanmar hôm thứ Ba (28/3) thông báo rằng Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD ) của bà Aung San Suu Kyi sẽ bị giải tán vì không đăng ký lại theo luật bầu cử mới.
Quân đội Myanmar nói rằng cuộc đảo chính vào tháng 2 năm 2021 của họ là vì gian lận phổ biến trong cuộc bầu cử năm 2020 mà đảng NLD giành chiến thắng. Vào tháng 1/2023, Myanmar đã cho các đảng chính trị hai tháng để đăng ký lại theo luật bầu cử mới do quân đội soạn thảo trước các cuộc thăm dò mới.
Trong số 90 bên hiện tại, chỉ có 50 bên đăng ký lại theo quy định mới, theo đài truyền hình nhà nước MRTV cho biết. Phần còn lại sẽ được giải thể từ thứ Tư. Bà San Suu Kyi đồng sáng lập NLD vào năm 1988, và đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1990 mà sau đó đã bị chính quyền quân sự bãi bỏ.
Đảng Đoàn kết và Phát triển do quân đội hậu thuẫn đã nộp đơn xin đăng ký lại, theo một tuyên bố của chính quyền. Hôm thứ Hai, người đứng đầu chính quyền quân sự, Tướng Min Aung Hlaing, nói với hàng nghìn binh sĩ tại một cuộc diễu hành hàng năm rằng các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức.
Bà Aung San Suu Kyi đã bị giam giữ kể từ cuộc đảo chính vào tháng 2 năm 2021. Vào tháng 12/2022, chính quyền Myanmar đã kết thúc một loạt phiên tòa xét xử người đoạt giải Nobel 77 tuổi này, bỏ tù bà tổng cộng 33 năm.
Bất ổn tại Myanmar đã châm ngòi cho cuộc giao tranh mới với phiến quân sắc tộc và khai sinh ra hàng chục "Lực lượng Phòng vệ Nhân dân" (PDF), với nhiều vùng đất nước hiện bị tàn phá bởi giao tranh và nền kinh tế điêu tàn.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).