Myanmar: Thêm 2 người biểu tình thiệt mạng trong khi bà Suu Kyi đối mặt 14 năm tù

Thứ năm, 01/04/2021 21:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bất chấp chiến dịch trấn án mạnh mẽ từ lực lượng an ninh, người biểu tình Myanmar tiếp tục xuống đường và thêm 2 người nữa đã thiệt mạng ở các cuộc đụng độ ngày hôm nay (1/4). Trong khi đó, Cố vấn nhà nước Suu Kyi bị cáo buộc luật bí mật chính thức và đối mặt án tù 14 năm.

Người biểu tình Myanmar chạy trốn sự truy đuổi của lực lượng an ninh tại Yangon - Ảnh: AP

Người biểu tình Myanmar chạy trốn sự truy đuổi của lực lượng an ninh tại Yangon - Ảnh: AP

Bài liên quan

Người biểu tình Myanmar thiệt mạng tiếp tục gia tăng

Theo phản ánh của các phương tiện truyền thông, người biểu tình Myanmar đã trở lại ở một số nơi vào ngày thứ Năm (1/4), khi các nhà hoạt động đốt các bản sao của hiến pháp có khung quân sự và kêu gọi sự đoàn kết giữa tất cả những người phản đối chế độ quân sự.

Hai người người biểu tình đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, các tờ báo địa phương cho biết. Một người thiệt mạng và 5 người bị thương khi lực lượng an ninh nổ súng ở thị trấn trung tâm Monywa, tờ Monywa Gazette đưa tin. Lực lượng an ninh cũng nổ súng ở thành phố Mandalay khiến một người thiệt mạng. Tiếng súng vang lên và khói đen bay khắp cố đô Yangon của Myanmar.

Các nguồn tin cho biết, hai siêu thị Siêu thị Ruby Mart và Gandamar Wholesale đều thuộc sở hữu của quân đội Myanmar ở Yangon đã bị cháy vào sáng nay mà không biết nguyên nhân.

Một đám cháy khác cũng đã bùng phát vào khoảng 4h30 sáng ngày 1/4 tại một khu dân cư ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai Myanmar, thiêu rụi khoảng 100 ngôi nhà, nơi sinh sống của 130 người.

Theo nhóm hoạt động của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), ít nhất 538 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, trong đó có 141 người chết vào thứ Bảy (27/3), ngày đẫm máu nhất kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự.

Ở một diễn biến khác, đài DVB news của Myanmar đưa tin, ít nhất 20 binh sĩ thiệt mạng và 4 xe tải quân sự bị phá hủy trong các cuộc đụng độ với Quân đội Độc lập Kachin (KIA), một trong những nhóm nổi dậy mạnh nhất Myanmar.

Những ngày gần đây, các cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và các nhóm nổi dậy ủng hộ dân chủ đã diễn ra thường xuyên. Máy bay của quân đội Myanmar cũng bắt đầu ném bom vào các vị trí của nhóm quân nổi dậy, Liên minh Quốc gia Karen (KNU), khiến hàng nghìn dân làng đã phải rời bỏ nhà cửa, nhiều người đến Thái Lan.

Những người dân Myanmar thắp nến ủng hộ bà Suu Kyi - Ảnh: Reuters

Những người dân Myanmar thắp nến ủng hộ bà Suu Kyi - Ảnh: Reuters

Bà Suu Kyi đối mặt với án tù 14 năm

Luật sư của bà Aung San Suu Kyi cho biết, nhà lãnh đạo bị phế truất của Myanmar, đã bị buộc tội vi phạm luật bí mật chính thức của thời thuộc địa trong phiên tòa xét xử hôm nay (1/4). Đây là cáo buộc nghiêm trọng nhất đối với bà Suu Kyi. Người bị kết án theo luật có thể chịu mức án tù lên đến 14 năm.

Bà Suu Kyi xuất hiện tại phiên tòa thông qua một video trực tuyến để trả lời các cáo buộc từ chính quyền. Quân đội Myanmar cáo buộc bà Suu Kyi nhận hối lộ hơn 600.000 USD tiền mặt cùng 11,2 kg vàng.

Quân đội Myanmar tuần trước công bố video cựu thủ hiến vùng Yangon Phyo Min Thein thừa nhận nhiều lần đưa hối lộ cho bà Suu Kyi. Chính quyền quân đội còn công bố lời khai của một thị trưởng ở vùng Naypyidaw, cáo buộc đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi có hành vi gian lận bầu cử bằng cách "độn" số lượng cử tri, thậm chí lên gấp ba lần ở một thị trấn.

Luật sư đại diện cho bà Suu Kyi và một số chính phủ phương Tây tuyên bố những cáo buộc này là bịa đặt. Trước đó, ủy ban bầu cử cũng phủ nhận những cáo buộc của quân đội.

Ngoài cáo buộc tham nhũng, Cố vấn Nhà nước Myanmar còn bị buộc tội nhập khẩu bất hợp pháp sáu bộ đàm cầm tay và vi phạm giao thức virus Corona. Bà có thể bị cấm tham gia chính trị nếu bị kết tội.

Luật sư chính của bà Suu Kyi cho biết, ba trong số các bộ trưởng trong nội các bị phế truất của bà và cố vấn kinh tế người Úc bị giam giữ, Sean Turnell, đã bị buộc tội một tuần trước tại một tòa án Yangon theo luật bí mật chính thức.

Cũng theo luật sư thì sức khỏe của bà Suu Kyin “có vẻ tốt”. “Amay Su và Tổng thống U Win Myint đang có sức khỏe tốt”, luật sư nói, ám chỉ bà Suu Kyi bằng một thuật ngữ trìu mến dành cho mẹ. Tổng thống U Win Myint, một đồng minh của bà Suu Kyi, cũng bị phế truất và bị giam giữ trong cuộc đảo chính đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc khác nhau.

Chấn Phong

Tags:

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h