Năm 2015, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán 8,6%

Thứ sáu, 15/01/2016 10:30 AM - 0 Trả lời

Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015 đạt 989,69 nghìn tỷ đồng, bằng 108,6% dự toán, tăng 14,6% so với năm 2014. Trong đó thu ngân sách trung ương cơ bản đạt dự toán, không phải sử dụng đến khoản 10.000 tỷ đồng thu thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp mà Quốc hội đã cho phép.

(CLO) Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015 đạt 989,69 nghìn tỷ đồng, bằng 108,6% dự toán, tăng 14,6% so với năm 2014. Trong đó thu ngân sách trung ương cơ bản đạt dự toán, không phải sử dụng đến khoản 10.000 tỷ đồng thu thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp mà Quốc hội đã cho phép.

Chiều 14/1, tại cuộc họp báo đầu năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết năm 2015 nền kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,68%, vượt mục tiêu đề ra (6,2%), lạm phát thấp, tín dụng tăng trưởng khá, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định...Tuy nhiên vẫn còn có nhiều khó khăn thách thức, nhất là giá dầu thế giới giảm sâu và khó dự báo, thị trường tiền tệ biến động phức tạp gây áp lực lên tỷ giá.

Năm vừa qua, Bộ Tài chính đã tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan. Năm 2015 đã giảm thêm 50 giờ nộp thuế, đưa tổng số giờ nộp thuế xuống còn 117 giờ, vượt mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 19/NQ-CP là 121,5 giờ). Bộ cũng đã kết nối cơ chế một cửa ASEAN, thực hiện đề án kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, quyết liệt xử lí nợ đọng thuế,...

[caption id="attachment_77066" align="aligncenter" width="660"]tang-luong-kinhdoanhnet-1-1447152583995 Năm 2015, thu ngân sách nhà nước vượt 8,6% dự toán. (Ảnh minh họa)[/caption]

Tổng thu NSNN đạt 989,69 nghìn tỷ đồng, bằng 108,6% dự toán, tăng 14,6% so năm 2014; trong đó thu ngân sách trung ương cơ bản đạt dự toán, không phải sử dụng đến khoản 10.000 tỷ đồng thu thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp mà Quốc hội đã cho phép để xử lý số giảm thu ngân sách trung ương; giữ bội chi NSNN trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định đầu năm, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp chính quyền địa phương.

Quán triệt chủ trương thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, quản lý và sử dụng kinh phí NSNN tiết kiệm, hiệu quả; các bộ, ngành, địa phương, đơn vị sử dụng NSNN được yêu cầu rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo đúng chế độ quy định; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, không mua xe ô tô công, giảm tối đa các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội,...; thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, trong tổ chức thực hiện, cơ quan tài chính các cấp và kho bạc nhà nước (KBNN) đã tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN, đảm bảo chặt chẽ đúng mục đích, chất lượng, hiệu quả.

Ước tính năm 2015, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát chi 736.580 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN, phát hiện gần 29 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định; từ chối thanh toán 95 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán sai danh mục, dự án; đồng thời, đã thực hiện cắt giảm trên 4.143 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên của các đơn vị, cơ quan trung ương và dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 để đảm bảo cân đối ngân sách trung ương.

Nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2015 đã cơ bản hoàn thành toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Công tác quản lý thu, điều hành chi được thực hiện chủ động, sát với thực tiễn, kỷ luật tài chính ngân sách được tăng cường. Kết quả thu NSNN vượt dự toán và cao hơn đánh giá trình Quốc hội đã góp phần đảm bảo cân đối ngân sách trung ương trong điều kiện nền kinh tế chịu nhiều tác động không thuận lợi từ môi trường thế giới.

T.Tân

Tin khác

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

(CLO) Giá lương thực, xăng dầu và giá dịch vụ y tế đã khiến CPI 4 tháng đầu năm 2024 tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

Kinh tế vĩ mô