Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
Trong 6 tháng đầu năm nay, Đức đã chứng kiến mức tăng 22% trong việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của Hiệp hội năng lượng mặt trời Đức. Họ cho biết, điều này bao gồm các mục đích sử dụng trong dân dụng và thương mại, từ việc lắp đặt nhỏ trên các mái nhà đến các trang trại năng lượng mặt trời lớn.
Kể từ khi tấn công Ukraine cách đây 6 tháng, Nga đã giảm mạnh nguồn cung cấp khí đốt cho Đức và các nước EU khác. Mới tuần trước, họ đã thông báo đóng cửa đột xuất đường ống Nord Stream 1 vào cuối tháng này để bảo trì, đưa giá khí đốt tự nhiên giao ngay lên mức cao kỷ lục mới.
Đối với nhiều hộ gia đình và các doanh nghiệp, nỗi sợ hãi lớn nhất là Nga sẽ cắt hoàn toàn nguồn khí đốt trong mùa đông năm nay. Bởi vậy, họ đã đổ xô đi tìm những nguồn năng lượng thay thế, trong đó có năng lượng mặt trời.
Ngoài ra, các quan chức Đức đã phản ứng với cuộc khủng hoảng bằng cách kêu gọi người tiêu dùng tiết kiệm năng lượng. Một số thành phố đã hưởng ứng bằng cách cắt giảm các nhu cầu cơ bản như đèn chiếu sáng, vòi sen và hệ thống sưởi.
Jim Gordon là CEO của công ty Smartflower, chuyên sản xuất các thiết bị năng lượng mặt trời hình cánh hoa vừa đẹp mắt vừa linh hoạt, có thể dễ dàng lắp đặt ở các khu đất trống như khuôn viên công ty, trường đại học hay ngay trong khoảng vườn phía sau của mỗi gia đình.
Gordon cho biết bất ổn địa chính trị đã thúc đẩy nhiều người chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời, đồng thời nói thêm rằng: “Công việc kinh doanh của chúng tôi đang bùng nổ bởi vì có sự kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố để thúc đẩy nhu cầu sử dụng năng lượng mặt trời… Mọi người đều đang lo ngại về an ninh năng lượng. Người ta có thể kiểm soát đường ống dẫn khí, nhưng không ai có thể kiểm soát được mặt trời”.
Schneider Electric ( SBGSF ), một tập đoàn công nghiệp và năng lượng khổng lồ của châu Âu, cho biết nhu cầu đối với các hệ thống sưởi ấm sử dụng năng lượng mặt trời ở Đức đã tăng gần gấp đôi trong năm nay so với cùng kỳ năm 2021.
Theo phó chủ tịch công ty Konstantin Elstermann, chi nhánh của ông tư vấn cho các doanh nghiệp về mua sắm năng lượng sạch và đã đạt đến doanh thu "cao nhất mọi thời đại".
Sonnen, một nhà cung cấp pin năng lượng mặt trời của Đức, cũng đã chứng kiến số lượng đơn đặt hàng của mình "tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái vì mọi người đều đang có nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo".
Theo giám đốc điều hành Robert Sawyer, loại thiết bị năng lượng mặt trời nhỏ gọn hình bông hoa Smartflower đang rất được săn đón, có thể tăng gấp 4 lần doanh số bán hàng tại Đức trong năm nay. "Chúng tôi đã bán được nhiều sản phẩm trong 6 tháng đầu năm 2022 hơn cả năm 2021", ông hào hứng cho biết.
Tuy nhiên, sự bùng nổ nhu cầu năng lượng mặt trời cũng đặt ra những thách thức, đó là sự thiếu hụt chuỗi cung ứng. Elstermann từ Schneider Electric cho biết ngành công nghiệp này hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động và nguồn cung nguyên liệu trầm trọng.
David Wedepohl, giám đốc điều hành của Hiệp hội năng lượng mặt trời Đức cho biết ngành công nghiệp này đang chạy đua để giải quyết vấn đề. Ông nói thêm, nhiều thợ điện đã rời bỏ công việc của họ trong thập kỷ qua đã "quay lại" thị trường, trong khi những người thợ lợp mái nhà cũng đang được kêu gọi để giúp đỡ trong việc lắp đặt.
Ông nói: “Rất nhiều thợ lắp đặt đang làm thêm ca, đào tạo nhân viên, đưa người mới vào làm việc. Đó là một thách thức, nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi chắc chắn có thể vượt qua".
Hoàng Hải (theo CNN, DW)
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.