Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
"Chúng tôi sắp kết thúc sứ mệnh quân sự của mình ở Afghanistan, nhưng sẽ tiếp tục hỗ trợ người Afghanistan và chúng tôi sẽ làm điều đó theo những cách khác nhau. Chúng tôi sẽ duy trì sự hiện diện dân sự của mình ở Kabul để cung cấp lời khuyên và nâng cao năng lực cho các tổ chức an ninh Afghanistan. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp kinh phí", ông nói trong cuộc họp báo sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO.
Ông Stoltenberg nói thêm rằng trong cuộc họp, một số đồng minh NATO cũng tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính.
Các biện pháp khác hiện đang được thảo luận có thể bao gồm đào tạo ở nước ngoài cho các sĩ quan an ninh Afghanistan, người đứng đầu NATO nói thêm.
Vào tháng 2 năm 2020, Hoa Kỳ và Taliban đã ký hiệp định hòa bình đầu tiên sau 18 năm, trong đó dự kiến việc rút quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan và khởi động một cuộc đối thoại nội bộ Afghanistan. Các cuộc đàm phán bắt đầu ở Doha vào tháng 9 năm ngoái.
Theo báo chí đưa tin, một số căn cứ, trực thăng, xe quân sự và vũ khí của Mỹ sẽ được bàn giao cho quân đội Afghanistan.
Sau khi Tổng thống Joe Biden thông báo rút toàn bộ quân đội khỏi Afghanistan, các chuyên gia lo ngại bạo lực sẽ bùng phát trở lại ở quốc gia Nam Á này, khi Taliban và IS đang có dấu hiệu trỗi dậy trở lại.
Thực tế, các vụ tấn công bằng bom xe liên tục xảy ra tại Kabul thời gian khiến hàng chục người thiệt mạng. Theo nhà chức trách Afghanistan, các vụ đánh bom ở Kabul ngày hôm qua (1/6) đã khiến ít nhất 10 người tử vong và 12 người khác bị thương.
Phát ngôn viên của chính phủ Afghanistan cho biết 3 quả bom đã phát nổ ở các địa điểm khác nhau khiến thành phố rơi vào hỗn loạn. Hai quả bom đã khiến hàng chục người thương vong, trong khi quả bom thứ ba đã làm hư hỏng một trạm điện ở phía bắc Kabul.
Trong một diễn biến khác, Mỹ mới đây đã điều một tuần dương hạm tới Ấn Độ Dương để hỗ trợ đưa binh lính rời Afghanistan. Vương quốc Anh cũng đẩy nhanh tiến độ đưa binh sĩ về nước.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.