New Zealand điều tra nguyên nhân các lô hàng hải sản bị Trung Quốc đình chỉ nhập khẩu

Thứ sáu, 12/02/2021 06:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Công Thương New Zealand cho biết sẽ điều tra nguyên nhân các lô hàng thủy sản chế biến trai và cá thuộc hai tập đoàn hải sản đã bị Hải quan Trung Quốc đình chỉ thủ tục nhập khẩu vào cuối tháng 1 vừa qua.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của New Zealand đã nhập khẩu hơn 600 triệu NZD (434 triệu USD) thủy sản vào năm 2020. Ảnh: AFP

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của New Zealand đã nhập khẩu hơn 600 triệu NZD (434 triệu USD) thủy sản vào năm 2020. Ảnh: AFP

Theo SCMP, nguồn tin từ Bộ Công Thương New Zealand cho biết, Bộ này sẽ khẩn trương làm rõ nguyên nhân với các nhà chức trách Trung Quốc sau khi hải quan nước này đình chỉ nhập khẩu các lô hàng của hai nhà máy chế biến hải sản của New Zealand.

Vào đầu tháng 1 vừa qua, các lô hàng xuất khẩu từ một cơ sở Sanford chế biến trai và một nhà máy chế biến cá thuộc Tập đoàn Sealord đã bị đình chỉ do “các vấn đề quản lý an toàn thực phẩm”, Bộ Công Thương của New Zealand cho biết.

Vào hồi tháng 8 năm ngoái, giới chức hải quan ở Đại Liên, Trung Quốc phát hiện virus Covid-19 trong bao bì tôm đông lạnh nhập khẩu từ Ecuador. Ngay sau đó, nước này đã tạm dừng nhập khẩu tôm từ 3 nhà cung cấp Ecuador.

Sản lượng nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc đã giảm 12,5% trong năm 2020, đáng chú ý là mức giảm 32% vào tháng 12 so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 lên sức mua của người dân.

“New Zealand đã thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 và không có sự lây truyền từ cộng đồng”, Julie Collins, Phó tổng giám đốc chính sách và thương mại của Bộ, khẳng định trong một tuyên bố qua email.

“Điều quan trọng cần lưu ý là hướng dẫn của WHO nói rằng rất khó có khả năng Covid-19 có thể lây lan qua thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm”, ông Collins cho biết.

Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ việc ngừng nhập khẩu các lô hàng hải sản này là do căng thẳng quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong thời gian gần đây. Kể từ đầu năm ngoái, Trung Quốc và Australia liên tục có những biện pháp trừng phạt thương mại trả đũa nhau, tuy nhiên, New Zealand cho đến nay luôn dùng chính sách đối ngoại với Trung Quốc. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của New Zealand đã mua hơn 600 triệu NZD (434 triệu USD) hải sản vào năm 2020.

                                                                                                             Hương Vũ

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

(CLO) Gần 1.000 nhân viên nhân viên kinh doanh đến từ nhiều đại lý đã có mặt tại sự kiện kick-off tòa căn hộ phong cách Singapore TC3 - The Canopy Harmony thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City, cho thấy sức nóng chưa bao giờ giảm nhiệt của thị trường bất động sản khu vực này, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang “khát” nguồn cung.

Bất động sản