(CLO) Các quan chức New Zealand đang gặp khó khăn trong việc truy tìm nguồn gốc mới lây nhiễm Covid-19 tại nước này, đồng thời ghi nhận thêm 14 ca nhiễm mới.
Việc phát hiện một gia đình 4 người tại Auckland nhiễm Covid-19 cách đây 2 ngày đã khiến cả nước này rúng động sau 102 ngày không có ca nhiễm nội địa.
Sáng nay, nước này đã ghi nhận 13 ca nhiễm mới trong cộng đồng và 1 ca từ nước ngoài trở về. Cả 13 ca này đều có liên quan tới gia đình 4 người nêu trên.
"Chúng ta có thể thấy rằng tình hình cực kỳ nghiêm trọng" Thủ tướng Jacinda Ardern nói trên sóng truyền hình."Mọi việc đang được giải quyết một cách gấp rút nhưng đúng theo tiêu chuẩn".
Bà cũng đã áp dụng lệnh phong toả trở lại với thành phố Auckland cùng với lệnh giãn cách xã hội trên toàn bộ lãnh thổ đất nước.
Bà cũng nói rằng kinh nghiệm cho thấy "tình hình sẽ xấu đi trước khi có chuyển biến tích cực" và sẽ có nhiều ca nhiễm mới trong tuần tới.
"Một lần nữa chúng ta lại được nhắc rằng virus này nguy hiểm và có thể lây lan dễ tới thế nào", bà nói." Việc áp dụng các biện pháp mạnh sớm là hành động đúng đắn".
Trong số những ca nhiễm mới, 3 người làm việc tại kho đông lạnh chứa hàng nhập khẩu từ nước ngoài, nơi 1 trong 4 thành viên này làm việc.
Giám đốc Y tế Ashley Bloomfield khẳng định sẽ làm mọi thứ để tìm ra nguồn lây nhiễm lần này. Ông từng nói về khả năng virus này đã được "nhập khẩu" qua các kiện hàng đông lạnh nhập khẩu.
Tuy nhiên, sáng nay ông lại khẳng định rằng trường hợp này "khó có thể là sự thật" nhưng không đưa ra các giả thuyết khác.
Sau khi thông tin dịch bùng phát, rất nhiều người đã đi xếp hàng để lấy mẫu xét nghiệm tại Auckland. Các siêu thị cũng nhanh chóng xả kho khi nhu cầu tích trữ tăng cao.
Việc bầu cử có bị hoãn lại vì lần bùng phát dịch này hay không sẽ được bà Ardern quyết định vào thứ Hai tuần tới.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.