Nga bắt đầu tiêm chủng đại trà vắc xin Sputnik V vào tháng 9

Chủ nhật, 16/08/2020 21:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Giám đốc Viện nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh vật học Gamaleya, Alexander Ginzburg cho biết, Nga có thể tiến hành tiêm chủng trên diện rộng vắc xin COVID-19, có tên là Sputnik V, trong một tháng nữa.

sputnik v vaccine covid-19 1

Ngày 11 tháng 8, Nga cho biết đã sở hữu vắc xin đầu tiên trên thế giới chống lại COVID-19. Vắc xin được sản xuất bởi Viện nghiên cứu Gamaleya và đã được phê duyệt sau nhiều vòng thử nghiệm trên những người tình nguyện.

Trước đó ông Ginzburg đã tiết lộ rằng vắc-xin chống COVID-19 của Nga sẽ trải qua các nghiên cứu sau khi đăng ký, diễn ra trong các liệu trình từ 7 đến 10 ngày. Hàng chục nghìn người sẽ tham gia vào nghiên cứu này.

"Việc tiêm chủng đại trà sẽ có chút chậm trễ, chỉ do phần chính của vắc-xin được sản xuất sẽ được nghiên cứu sau đăng ký. Sau đó, phần còn lại của sản phẩm sẽ được bán cho dân sự. Sẽ có sự chậm trễ 2-3 tuần, có thể một tháng”, Viện trưởng giải thích.

Theo nhà khoa học, các nghiên cứu sau khi đăng ký vắc-xin có thể mất tới sáu tháng.

Thông tin Nga đã phê duyệt loại vắc-xin đầu tiên trên thế giới chống lại COVID-19 được Tổng thống Vladimir Putin thông báo trong cuộc họp chính phủ hôm thứ Ba (11/8).

Sau thông báo của mình, ông Putin lưu ý rằng Sputnik V đã chứng minh được hiệu quả của nó sau một số vòng thử nghiệm trong đó các tình nguyện viên đã phát triển được "khả năng miễn dịch ổn định".

Ông cũng tiết lộ rằng một trong những con gái của ông đã thử vắc xin và "cảm thấy tốt" sau hai lần tiêm, điều này đã mang lại cho cô bé một lượng kháng thể "cao".

Tổng thống Vladimir Putin thông báo Nga sở hữu vắc xin COVID-19 đầu tiên trên thế giới trong phiên họp chính phủ ngày 11/8 - Ảnh: AP

Tổng thống Vladimir Putin thông báo Nga sở hữu vắc xin COVID-19 đầu tiên trên thế giới trong phiên họp chính phủ ngày 11/8 - Ảnh: AP

Vắc xin Sputnik V do Viện Nghiên cứu Gamaleya hợp tác với Bộ Quốc phòng Nga phát triển. Nó đã trải qua các thử nghiệm lâm sàng tại hai cơ sở của Nga, Bệnh viện Lâm sàng Quân sự Chính Burdenko và Đại học Y khoa Sechenov First Moscow State.

Hai nhóm tình nguyện viên đã được xuất viện vào ngày 15 tháng 7 và ngày 20 tháng 7 sau khi phát triển khả năng miễn dịch với SARS-CoV-2.

Sputnik V dự kiến ​​sẽ được sản xuất tại hai địa điểm - Viện Nghiên cứu Gamaleya và công ty Binnopharm, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashko.

"Kế hoạch tiêm hai giai đoạn giúp hình thành miễn dịch lâu dài. Kinh nghiệm với vắc xin véc tơ và chương trình hai giai đoạn cho thấy miễn dịch kéo dài đến hai năm", Bộ Y tế trước đó cho biết.

Loại vắc-xin này, có hai thành phần được tiêm riêng biệt, được cho là được khuyến cáo cho những người từ 18 đến 60 tuổi. Ông Murashko cũng cho biết hôm thứ Sáu rằng, Nga sẽ sớm công bố thông tin về các thử nghiệm lâm sàng và tiền lâm sàng của vắc-xin để loại bỏ những chỉ trích từ cộng đồng quốc tế liên quan đến việc thiếu dữ liệu rõ ràng liên quan đến thử nghiệm an toàn của vắc-xin.

Giới chức Nga nói họ có khả năng sản xuất tới 500 triệu liều vắc xin Sputnik V trong 12 tháng tới. Quy trình sản xuất dự kiến cũng được tiến hành ở nước ngoài và các thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn ba sẽ sớm triển khai ở UAE, Saudi Arabia và Philippines.

Thử nghiệm lâm sàng, hay thử nghiệm Giai đoạn ba, là bước thử nghiệm quan trọng trên quy mô hàng nghìn người. Quá trình này đòi hỏi một tỷ lệ người tham gia nhất định tiếp xúc với virus để theo dõi hiệu quả của vaccine, thường được coi là tiền đề cần thiết giúp vaccine được cơ quan quản lý chấp thuận.

Ngay sau khi Nga công bố sở hữu vắc xin Covid-19, không ít nhà khoa học phương Tây bày tỏ lo ngại về tốc độ phát triển vắc xin của Nga, cho rằng Nga “đốt cháy giai đoạn” bởi áp lực chính trị. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko khẳng định những hoài nghi về vắc xin Sputnik V là “vô căn cứ”.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ukraine bắn tên lửa tầm xa ATACMS vào Crimea, Nga không kích dữ dội Odesa

Ukraine bắn tên lửa tầm xa ATACMS vào Crimea, Nga không kích dữ dội Odesa

(CLO) Các quan chức Nga hôm thứ Ba cho biết Ukraine đã tấn công bán đảo Crimea bằng Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS) do Mỹ sản xuất, nhưng 6 tên lửa trong số đó đã bị bắn hạ.

Thế giới 24h
LHQ cảnh báo Israel chuẩn bị tấn công Rafah, kêu gọi ngăn chặn 'thảm kịch sắp xảy ra'

LHQ cảnh báo Israel chuẩn bị tấn công Rafah, kêu gọi ngăn chặn 'thảm kịch sắp xảy ra'

(CLO) Liên hợp quốc (LHQ) hôm thứ Ba (30/4) cảnh báo rằng một cuộc đổ bộ tấn công của Israel vào Rafah “sắp xảy ra”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng ngăn chặn "thảm kịch tàn khốc" ở thành phố phía nam Gaza này.

Thế giới 24h
Nhà sáng lập sàn tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance bị kết án 4 tháng tù

Nhà sáng lập sàn tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance bị kết án 4 tháng tù

(CLO) Changpeng Zhao, cựu CEO sàn tiền điện tử Binance, đã bị kết án 4 tháng tù vào thứ Ba sau khi nhận tội vi phạm luật pháp Mỹ về chống rửa tiền tại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này.

Thế giới 24h
Trường đại học Mỹ dọa đuổi sinh viên biểu tình 'phản chiến' ở Gaza

Trường đại học Mỹ dọa đuổi sinh viên biểu tình 'phản chiến' ở Gaza

(CLO) Đại học Columbia (Mỹ) hôm thứ Ba (30/4) đã đe dọa đuổi học những sinh viên chiếm giữ một tòa nhà học đường trong cuộc biểu tình “phản chiến” và ủng hộ người Palestine ở Gaza đã kéo dài được 2 tuần.

Thế giới 24h
Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

(CLO) Các chuyên gia cho biết, cử tri gốc Latinh là thành phần nhân khẩu học ngày càng phát triển, đa dạng và nổi bật trong nền chính trị Mỹ, có khả năng tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.

Thế giới 24h