Nga, Belarus thành lập thị trường khí đốt và tài chính chung

Thứ sáu, 05/11/2021 08:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Nga và Belarus đã ký một loạt các biện pháp hôm thứ Năm (4/11) nhằm tăng cường sự hội nhập của hai quốc gia về thị trường khí đốt và tài chính, nhưng dừng lại ở việc sáp nhập hoàn toàn nền kinh tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã thông qua các biện pháp hội nhập trong cuộc họp tại Minsk của Hội đồng Nhà nước tối cao song phương về quốc gia liên hiệp.

nga belarus thanh lap thi truong khi dot va tai chinh chung hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - Ảnh: Reuters

Các biện pháp được thông qua tại cuộc họp hội đồng đã được hai nhà lãnh đạo đưa ra vào tháng 9, và kêu gọi thành lập một thị trường khí đốt duy nhất và các thị trường tài chính chung.

Năm 1999, Nga và Belarus đã đồng ý thắt chặt hơn các mối quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự, nhưng quan hệ đối tác vẫn xảy ra những bất đồng. Hai bên từng rơi vào căng thẳng về vấn đề giá khí đốt, việc Belarus dường như có mối quan hệ “xích lại gần” Mỹ hoặc việc Belarus bắt giữ 1 nhóm người Nga với cáo buộc âm mưu gây bạo loạn trước thềm bầu cử Tổng thống nước này năm 2020.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nước nhanh chóng “tan băng” sau cuộc bầu cử đánh dấu lần chiến thắng thứ 6 liên tiếp của ông Lukashenko.

Trước tình hình ngày càng căng thẳng bởi những cáo buộc gian lận từ phe đối lập, các phương tiện truyền thông, các nhóm nhân quyền từ các cuộc biểu tình lớn vào năm ngoái và các quốc gia phương Tây, Nga trở thành chỗ dựa quan trọng giúp chính quyền của ông Lukashenko đứng vững.

Mối quan hệ giữa Nga và Belarus đang “nồng ấm” hơn lúc nào hết. Việc Nga và Belarus hợp tác được xem là có lợi cho cả hai trong bối cảnh hai nước đều đang chịu những lệnh trừng phạt của NATO và EU.

Nguyễn Hoàng (Theo MSN, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h