Nga đang tìm kiếm nguồn đầu tư dầu khí từ Ấn Độ

Chủ nhật, 13/03/2022 06:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nga đã thúc giục Ấn Độ tăng cường đầu tư vào lĩnh vực dầu khí của nước này, đồng thời mong muốn mở rộng mạng lưới bán hàng của các công ty Nga tại nền kinh tế lớn thứ ba châu Á.

Nền kinh tế Nga đang đối mặt với cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, khi phương Tây áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với việc Nga thực hiện chiến sự tại Ucraina.

nga dang tim kiem nguon dau tu dau khi tu an do hinh 1

Các kích bơm tại mỏ dầu Ashalchinskoye thuộc sở hữu của nhà sản xuất dầu Tatneft của Nga Ảnh: Reuters/Sergei Karpukhin.

Một số đồng minh phương Tây đã thúc giục Ấn Độ lên án hành động này của Nga ở Ukraine, sau khi Ấn Độ bỏ phiếu trắng chống lại Nga - nhà cung cấp dầu khí lâu năm tại Liên Hợp Quốc.

"Xuất khẩu dầu và sản phẩm dầu mỏ của Nga sang Ấn Độ đã đạt 1 tỷ USD và có nhiều cơ hội rõ ràng để tăng con số này", Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, theo một tuyên bố của Đại sứ quán Nga tại Ấn Độ vào cuối ngày thứ Sáu.

Novak nói với Bộ trưởng Bộ Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ Hardeep Singh Puri: "Chúng tôi quan tâm đến việc thu hút hơn nữa nguồn đầu tư của Ấn Độ vào lĩnh vực dầu khí của Nga và mở rộng mạng lưới bán hàng của các công ty Nga tại Ấn Độ".

Thế nhưng, trong tuần này Hoa Kỳ đã cấm nhập khẩu dầu của Nga và Anh, cho biết họ sẽ loại bỏ việc nhập khẩu dầu vào cuối năm nay. Những quyết định này được cho là sẽ tiếp tục phá vỡ thị trường năng lượng toàn cầu, trong khi Nga là nhà xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai.

Các doanh nghiệp nhà nước của Ấn Độ sở hữu cổ phần trong các mỏ dầu khí của Nga và ngược lại các đơn vị của Nga như Rosneft (ROSN.MM) sở hữu phần lớn cổ phần trong nhà máy lọc dầu Nayara Energy của Ấn Độ. Được biết, một số công ty Ấn Độ cũng mua dầu của Nga.

Ông Novak nhận định: Nga mong đợi song phương vẫn tiếp tục hợp tác về năng lượng hạt nhân bao gồm việc xây dựng các tổ máy mới tại một nhà máy điện hạt nhân ở thị trấn Kudankulam, miền nam Ấn Độ.

Lê Na (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp