Nga lần đầu tiên công bố số liệu quân nhân nhiễm Covid-19

Thứ hai, 27/04/2020 06:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga tính đến ngày 26/4, hơn 870 quân nhân có kết quả dương tính với virus Corona. Đây là lần đầu tiên Bộ công bố dữ liệu về tác động của Covid-19 đối với quân đội.

Bộ Quốc Phòng Nga báo có có hơn 870 quân nhân nhiễm Covid-19 - Ảnh: Reuters

Bộ Quốc Phòng Nga báo có có hơn 870 quân nhân nhiễm Covid-19 - Ảnh: Reuters

"Trong quá trình xét nghiệm hàng loạt đối với các lực lượng vũ trang Nga ở khoảng thời gian từ tháng 3 đến ngày 26/4 năm nay, 874 nhân viên quân sự đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona. Trong số đó, có 314 người đang được điều trị tại bệnh viện của Bộ Quốc phòng, 175 người trong bệnh xá ở những nơi họ phục vụ, 6 người trong các cơ sở y tế của hệ thống chăm sóc sức khỏe dân sự và 379 người tự cách ly tại nhà", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo dữ liệu của chính phủ Nga về đại dịch Covid-19, đến hết ngày 26/4, nước này có 80.949 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Corona và 747 người chết.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Nga hiện được báo cáo diễn biến rất phức tạp khi số ca nhiễm mới luôn nằm ở nhóm đầu tại châu Âu, chỉ sau Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Đức và Anh. 

Trong 24h qua, cơ quan Y tế nước này ghi nhận có thêm 6.361 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong khi số ca tử vong cũng được báo cáo nhiều hơn ngày trước đó là 66 người.

Tuy nhiên, cũng theo cơ quan Y tế Nga, số người được cho là đã hồi phục là 6.767 và 2,8 triệu người đã được xét nghiệm virus Corona. Số trường hợp được báo cáo trong tình trạng nghiêm trọng là 2.300 người.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h