Nga, Saudi Arabia tranh giành xuất khẩu dầu mỏ sang châu lục lớn nhất thế giới

Thứ bảy, 27/08/2022 09:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nga và Saudi Arabia đồng loạt bán dầu giá rẻ, giảm giá dầu để thu hút các “ông lớn” nhập khẩu châu Á. Trong tháng 7, nhu cầu nhập ít dầu thô và cạnh tranh của Saudi Arabia đã khiến Ấn Độ giảm nhập khẩu dầu thô Nga.

Sau nhiều tháng tăng sản lượng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ hướng đến các khách hàng châu Á, chủ yếu là Trung Quốc và Ấn Độ, dầu của Nga hiện đang phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh gay gắt mang tên Saudi Arabia.

Nhiều phương tiện truyền thông đưa tin rằng lượng dầu thô của Nga đến Ấn Độ đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 3.

nga saudi arabia tranh gianh xuat khau dau mo sang chau luc lon nhat the gioi hinh 1

Cả Nga và Saudi Arabia đều muốn tăng thị phần ở châu Á. Ảnh: OilPrice.

Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ được cho là đã gia tăng nguồn cung có kỳ hạn từ đối thủ chính của Nga – Saudi Arabia, vì chiến lược thiết lập giá của quốc gia này đã khiến dầu thô của họ trở nên hấp dẫn hơn.

Các báo cáo trong ngành cho thấy Ấn Độ đã nhập khẩu từ Nga khoảng 877.400 thùng dầu thô/ngày dầu trong tháng Bảy, giảm 7,3% so với tháng Sáu. Đối với Ấn Độ, Iraq vẫn là nhà cung cấp lớn nhất và Nga chỉ đứng thứ hai. Lý do chính được đưa ra cho sự sụt giảm là kế hoạch bảo trì nhà máy lọc dầu vào tháng 8.

Được biết, trong tháng 6, 7 Saudi Arabia đã hạ giá bán chính thức (OSP) nhằm kích cầu. Hầu hết các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đều có hợp đồng có thời hạn với Saudi Arabia nên họ có thể điều chỉnh khối lượng một chút nhưng không thể cắt giảm mạnh.

Một báo cáo khác cho rằng Saudi Arabia đã cung cấp 824.700 thùng dầu thô/ngày (đạt 25,6%) trong tháng Bảy, đây là mức cao nhất trong 3 tháng.

Cũng trong tháng trước, tổng lượng dầu thô Trung Đông nhập khẩu của Ấn Độ cũng đã giảm phần nào. Iraq là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với khối lượng xuất khẩu lần đầu tiên giảm xuống dưới 1 triệu thùng/ngày trong 10 tháng vào tháng 7 sau khi giảm 9,3% khối lượng.

Tới thời điểm này, Ấn Độ ưa chuộng các loại dầu ESPO của Nga (giàu dầu diesel) – đây chính là lợi thế của Nga, đồng thời động thái này đang gây áp lực lên các nhà sản xuất Tây Phi.

Trong những tháng tới, mọi ánh nhìn quốc tế sẽ đổ dồn vào Ấn Độ với hy vọng thuyết phục quốc gia này thay đổi các chính sách dầu mỏ Nga.

Chính quyền Tổng thống Mỹ được cho là đã gây áp lực lên Ấn Độ để giảm thiểu nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Trong khi đó, các nước châu Âu dường như cũng cố gắng thuyết phục quốc gia này thoát khỏi “cơn nghiện dầu” Nga.

Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên của chính phủ Ấn Độ đều rất lạc quan, cho thấy không có khuynh hướng thực sự tuân thủ áp lực này vì hầu hết các chính trị gia đang lo lắng về hóa đơn lương thực và năng lượng cao sẽ xảy đến với đất nước đông dân thứ hai thế giới.

Trong tương lai gần, các thị trường sẽ không chỉ theo dõi chiến lược nhập khẩu dầu của Ấn Độ và điều kiện thị trường kinh tế của Trung Quốc mà còn cả xung đột thị phần nội bộ OPEC+ cũng có thể xảy ra.

Saudi Arabia và Nga vẫn còn là đồng minh, tuy nhiên, việc tranh giành thị trường châu Á tiềm năng vẫn có thể tồn tại.

Cho đến nay, tác động của các lệnh trừng phạt dầu thô mới nhất của EU có thể chậm lại, nhưng sẽ buộc khối lượng dầu của Nga đến các thị trường hạn chế hơn nhiều.

Hơn nữa, lệnh trừng phạt này có thể ảnh hưởng đến các bên thứ 3, đặc biệt là Ấn Độ và có thể là Trung Quốc – sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn nữa cho Vương quốc Saudi Arabia. Trái ngược với đất nước xứ sở bạch dương, dự trữ tài chính của Saudi Arabia đã và đang được lấp đầy, cho phép nước này giảm giá sâu hơn để thu hút khách hàng (nếu cần).

Lê Na (Theo OilPrice)

Bình Luận

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp