(CLO) Tổng chỉ huy quân đội Valery Gerasimov trong một tuyên bố cho biết Nga sẽ ngăn chặn bất kỳ hành động khiêu khích nào từ Ukraine ở Donbass.
Tình hình bế tắc ở miền đông Ukraine đang leo thang, nhưng bất kỳ hành động khiêu khích nào của chính quyền Ukraine nhằm giải quyết xung đột ở Donbass liên quan đến việc sử dụng vũ lực sẽ bị ngăn chặn, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cảnh báo tại cuộc họp giao ban với các nhà ngoại giao quân sự nước ngoài hôm thứ Năm (9/12).
"Việc giao máy bay trực thăng, máy bay không người lái và máy bay cho Ukraine đang đẩy chính quyền Ukraine tới những bước đột ngột và nguy hiểm. Kiev đang không thực hiện các Thỏa thuận Minsk”, ông Gerasimov tuyên bố.
“Các lực lượng vũ trang Ukraine đang quảng cáo rằng họ đã bắt đầu sử dụng Javelin do Mỹ cung cấp. Các hệ thống tên lửa xe tăng ở Donbass và cũng đang sử dụng máy bay không người lái do thám và tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, tình hình vốn đã căng thẳng ở phía đông nước này lại càng trở nên xấu đi", người đứng đầu quân đội Nga nói thêm.
"Tuy nhiên, bất kỳ hành động khiêu khích nào của chính quyền Ukraine nhằm giải quyết những khó khăn về mặt quân sự ở Donbass sẽ bị cản trở”, Tổng tham mưu trưởng Nga cảnh báo.
Ông Valery Gerasimov chỉ ra rằng, sự cường điệu lan truyền của các phương tiện truyền thông về việc Nga bị cáo buộc chuẩn bị cho một cuộc xâm lược Ukraine là dối trá. Các hoạt động quân sự trên đất Nga không cần phải thông báo.
"Các nước NATO quan tâm quá mức đến việc chuyển quân trên lãnh thổ Nga. Việc chuyển quân trong quá trình huấn luyện chiến đấu là hoạt động thường xuyên đối với các lực lượng vũ trang của bất kỳ quốc gia nào. Hoạt động quân sự được tiến hành trên lãnh thổ quốc gia không cần thông báo", lãnh đạo quân đội Nga tuyên bố.
Ông Gerasimov cũng nhấn mạnh rằng các phương tiện truyền thông đưa tin về Nga chuẩn bị cho một cuộc xâm lược vào Ukraine là một lời nói dối.
Cùng ngày hôm qua (9/12), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, tuyên bố của Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga về việc Moscow sẽ ngăn chặn mọi hành động khiêu khích của Kiev ở Donbass sẽ không gây ra bất cứ đe dọa nào với Ukraine.
Bình luận về phát biểu của Tướng Gerasimov, ông Ryabkov nêu rõ: “Tôi không muốn diễn giải tín hiệu từ các đại diện quân đội và các chỉ huy cấp cao của chúng tôi. Tôi hy vọng mỗi người nhận thức tín hiệu này theo cách riêng của mình, một cách chính xác. Không có yếu tố đe dọa nào ở đây cả”.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).