Ngân hàng Thế giới giải ngân 1 tỷ USD trong quỹ cứu trợ Afghanistan

Thứ năm, 03/03/2022 17:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ban điều hành của Ngân hàng Thế giới (WB) đã thông qua kế hoạch sử dụng hơn 1 tỷ USD từ quỹ tín thác bị đóng băng của Afghanistan để tài trợ cho các chương trình giáo dục, nông nghiệp, y tế và gia đình tại nước này.

Kế hoạch này, sẽ không thông qua chính quyền Taliban, mà được các cơ quan Liên Hợp Quốc và các nhóm viện trợ quốc tế điều phối. Đây sẽ là một động lực lớn cho các nỗ lực xoa dịu các cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo đang ngày càng trầm trọng tại Afghanistan.

ngan hang the gioi giai ngan 1 ty usd trong quy cuu tro afghanistan hinh 1

Afghanistan đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo sau khi Taliban lên nắm quyền. Ảnh: Reuters

"Kế hoạch này sẽ cung cấp các dịch vụ cơ bản thiết yếu, bảo vệ những người Afghanistan dễ bị tổn thương, giúp bảo toàn vốn con người và các dịch vụ kinh tế và xã hội quan trọng, đồng thời giảm nhu cầu hỗ trợ nhân đạo trong tương lai", WB cho biết trong một tuyên bố.

Quỹ Ủy thác Tái thiết Afghanistan (ARTF) đã bị đóng băng vào tháng 8 khi Taliban chiếm đóng Kabul và tiếp quản nước này, đồng thời quân đội quốc tế do Mỹ dẫn đầu cũng rời đi sau 20 năm chiến tranh.

Các chính phủ nước ngoài cũng đã chấm dứt viện trợ tài chính chiếm hơn 70% chi tiêu của chính phủ nước này trước đây. Mỹ cũng dẫn đầu trong việc đóng băng khoảng 9 tỷ USD của ngân hàng trung ương Afghanistan.

Việc cắt giảm tài trợ trên đã đẩy nhanh sự suy thoái kinh tế, khủng hoảng tiền mặt và làm sâu sắc thêm một cuộc khủng hoảng nhân đạo mà Liên Hợp Quốc cho rằng đã đẩy hơn một nửa dân số 39 triệu người của Afghanistan đến bờ vực của nạn đói.

Tuyên bố của Ngân hàng Thế giới cho biết, bước đầu tiên, các nhà tài trợ ARTF sẽ quyết định 4 dự án trị giá khoảng 600 triệu USD nhằm hỗ trợ "các nhu cầu cấp thiết trong lĩnh vực giáo dục, y tế và nông nghiệp, cũng như sinh kế của cộng đồng".

Các dự án sẽ tiếp tục "tập trung mạnh mẽ vào việc bảo vệ trẻ em gái và phụ nữ". Taliban đã siết chặt lại các quyền của phụ nữ sau khi tiếp quản Afghanistan, bao gồm việc hạn chế họ làm việc và hạn chế cả việc đi lại của họ trừ khi có người thân là nam giới đi cùng. Hầu hết các em gái Afghanistan cũng bị cấm đi học sau lớp 7.

Huy Anh (theo RT)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h