Ngân hàng Thế giới sẽ giải ngân 1 tỷ USD để cứu trợ Afghanistan

Thứ bảy, 19/02/2022 13:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngân hàng Thế giới đã thông qua kế hoạch sử dụng khoảng 1 tỷ USD trong một quỹ tín thác để phục vụ cho các chương trình giáo dục, nông nghiệp, y tế và gia đình ở Afghanistan.

Đây sẽ là một động lực lớn cho những nỗ lực nhằm giảm bớt các cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Afghanistan. Kế hoạch này sẽ giải ngân số tiền cho Quỹ Tín thác Tái thiết Afghanistan (ARTF) do Ngân hàng Thế giới quản lý, mà không thông qua Taliban.

ngan hang the gioi se giai ngan 1 ty usd de cuu tro afghanistan hinh 1

Ảnh minh họa: Reuters

Các nguồn tin thân cận với kế hoạch nói rằng kế hoạch sẽ được thảo luận bởi hội đồng Ngân hàng Thế giới vào ngày 1 tháng 3. Mới đây, quỹ tín thác này cũng đã giải ngân thành công 280 triệu USD cho Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và cơ quan nhi đồng LHQ UNICEF để hỗ trợ dinh dưỡng và sức khỏe ở Afghanistan.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, mục đích "là bảo vệ những người dễ bị tổn thương, giúp bảo toàn vốn con người và các thể chế kinh tế, xã hội và giảm nhu cầu hỗ trợ nhân đạo trong tương lai". Nó kêu gọi quỹ được sử dụng cho các chương trình an ninh lương thực, y tế và giáo dục.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tháng trước đã kêu gọi giải phóng 1,2 tỷ USD còn lại trong quỹ để giúp người dân Afghanistan sống sót qua mùa đông, đồng thời nhấn mạnh: "Thời gian là điều cốt yếu".

Liên hợp quốc đang cảnh báo rằng gần 23 triệu người - khoảng 55% dân số đất nước nghèo khó - đang phải đối mặt với nạn đói cực độ, với gần 9 triệu người có nguy cơ chết đói.

Hàng tỷ USD dự trữ của ngân hàng trung ương Afghanistan do Ngân hàng Thế giới quản lý và viện trợ tài chính nước ngoài đã bị đóng băng để tránh rơi vào tay Taliban. 

Kế hoạch của Ngân hàng Thế giới đặt ra "các điều kiện tối thiểu để tiếp cận và bình đẳng" nhằm đảm bảo trẻ em gái được phép đến trường, giáo viên nữ có thể làm việc, phụ nữ được đưa vào các hội đồng cộng đồng, các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ được hỗ trợ lương thực và nhân viên y tế nữ được phép làm việc.

Họ kêu gọi khoảng 150 triệu USD được phân phối thông qua UNICEF để trả tiền trợ cấp cho hơn 200.000 giáo viên không được trả lương trong hơn 6 tháng. 100 triệu USD khác sẽ được dành để cải thiện khả năng phục hồi của cộng đồng, 150 triệu đến 200 triệu USD cho an ninh lương thực và 150 triệu USD cho các chương trình y tế.

Mỹ tuần trước đã công bố kế hoạch giải phóng một nửa trong số 7 tỷ USD tài sản bị đóng băng của ngân hàng trung ương Afghanistan tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang để giúp đỡ người dân Afghanistan. Phần còn lại được giữ để bồi thường cho các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 - quyết định đã bị người dân Afghanistan và cộng đồng quốc tế phản ứng gay gắt.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h