Nghệ An: Kết thúc phong tỏa 5 thôn ở Quỳnh Lập từ 7h ngày 21/5

Thứ tư, 19/05/2021 17:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An quyết định chấm dứt phong tỏa 5 thôn ở xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai kể từ 7h ngày 21/5.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An quyết định chấm dứt phong tỏa 5 thôn ở xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai kể từ 7h ngày 21/5. Ảnh: minh họa

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An quyết định chấm dứt phong tỏa 5 thôn ở xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai kể từ 7h ngày 21/5. Ảnh: minh họa

Ngày 19/5, thông tin từ ông Nguyễn Anh Văn – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo thị xã Hoàng Mai về công tác bầu cử và phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kết luận: Thống nhất cho 5 thôn thuộc xã Quỳnh Lập được thực hiện theo Chỉ thị 16, Thị xã Hoàng Mai dừng thực hiện Chỉ thị 16. Thời gian bắt đầu thực hiện từ 7h ngày 21/5/2021.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo thị xã Hoàng Mai tổ chức bầu cử đúng quy định, bảo đảm an toàn.

Như vậy, kể từ 7h ngày 21/5, toàn bộ 5 thôn thuộc xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai được dỡ bỏ phong tỏa theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Còn toàn bộ thị xã Hoàng Mai các hoạt động trở lại bình thường.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cho biết thêm, cơ quan chức năng vẫn chỉ đạo, khuyến cáo người dân hết sức thận trọng, thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là thực hiện 5K, nhất là trong dịp bầu cử. 

Trước đó, vào đêm 6/5, Nghệ An phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng (ca bệnh 3.098) tại xã Quỳnh Lập. Tỉnh Nghệ An đã quyết định phong tỏa 5 thôn của xã Quỳnh Lập, thực hiện giãn cách xã hội đối với toàn bộ thị xã Hoàng Mai, triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Đến 14h ngày 19/5, liên quan đến ca bệnh 3.098, toàn bộ 101 trường hợp F1 đã âm tính lần 3, toàn bộ hơn 2.000 trường hợp F2 đều âm tính.

Các trường hợp khác liên quan đến người đi về vùng có dịch đều được truy vết, xét nghiệm, cách ly theo quy định và cho kết quả tất cả đều âm tính.

PV

Tin khác

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống