Nghiên cứu ở Vũ Hán cho thấy bệnh nhân đã hồi phục vẫn có triệu chứng sau một năm

Thứ sáu, 27/08/2021 16:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Gần một nửa trong số khoảng 1.200 bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục ở Vũ Hán vẫn còn các triệu chứng một năm sau khi họ mắc bệnh, theo một nghiên cứu mới cho thấy sự cần thiết về việc được hỗ trợ lâu dài.

nghien cuu o vu han cho thay benh nhan da hoi phuc van co trieu chung sau mot nam hinh 1

Các bệnh nhân được điều tị ở Vũ Hán. Ảnh: SCMP

Bài liên quan

Sau 12 tháng, 20% bệnh nhân vẫn gặp phải các triệu chứng phổ biến nhất là mệt mỏi hoặc yếu cơ, theo nghiên cứu mới của Trung Quốc được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet hôm thứ Năm (26/8). Kết quả cho thấy 17% bệnh nhân bị khó ngủ và 11% bị rụng tóc.

Ông Cao Bin của Trung tâm Y học Hô hấp Quốc gia tại Bệnh viện Hữu nghị Trung - Nhật, cho biết: “Mặc dù hầu hết các bệnh nhân đã hồi phục tốt, nhưng các vấn đề sức khỏe vẫn tiếp diễn ở một số người, đặc biệt là những người bị ốm nặng trong thời gian nằm viện ở Bắc Kinh".

“Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng quá trình hồi phục của một số bệnh nhân sẽ mất hơn một năm và điều này cần được tính đến khi lập kế hoạch cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau đại dịch”, ông nhận định.

Các tác giả cho biết cuộc khảo sát này là lớn nhất cho đến nay về những bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục. Họ đã theo dõi 1.276 bệnh nhân nhiễm COVID-19 sau khi họ xuất viện từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2020 từ Bệnh viện Wuhan Jinyintan, nơi đã điều trị cho một số bệnh nhân COVID-19 sớm nhất.

Thành phố này cũng là tâm chấn đầu tiên của đợt bùng phát và đã báo cáo hơn 50.000 trường hợp vào thời điểm tiến hành giãn cách xã hội.

Đối với nghiên cứu, các bệnh nhân, có độ tuổi trung bình là 59, đã trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe, kiểm tra trong phòng thí nghiệm và kiểm tra đi bộ trong sáu phút để đánh giá sức chịu đựng của họ vào vào 6 và 12 tháng sau khi xuất hiện các triệu chứng nhiễm COVID-19 đầu tiên.

Vào thời điểm 12 tháng, ít người báo cáo các vấn đề sức khỏe hơn so với cuộc khảo sát tương tự tại thời điểm sáu tháng. Và 88% bệnh nhân đã quay trở lại công việc của họ sau một năm. Nhưng nhìn chung, những người trong nghiên cứu vẫn kém khỏe mạnh hơn những người dân Vũ Hán không nhiễm bệnh, báo cáo cho hay.

Họ cho biết cứ 10 người khỏi bệnh thì có 3 người vẫn bị hụt hơi một năm sau đó, trong khi số người bị lo âu hoặc trầm cảm nhiều hơn một chút so với cuộc khảo sát trước đó. Nhưng họ phát hiện ra rằng 4% bệnh nhân bị rối loạn khứu giác một năm sau đó, so với 11% ở thời điểm nửa năm.

Sau một năm, tình trạng khó vận chuyển oxy vào máu trong các túi khí của phổi đã xảy ra ở 20 đến 30% những người nhiễm bệnh ở mức độ vừa, nhưng con số này đã tăng lên 54% đối với những người phải thở máy trong thời gian điều trị.

Các tác giả kêu gọi các nghiên cứu lớn hơn để hiểu những hậu quả lâu dài của căn bệnh này và hỗ trợ nhiều hơn cho những người đã khỏi bệnh.

“Chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu tại sao các triệu chứng tâm thần như lo lắng và trầm cảm lại phổ biến hơn một chút ở một năm so với sáu tháng ở những người nhiễm COVID-19,” một đồng tác giả khác, ông Gu Xiaoying, từ Viện Lâm sàng của bệnh viện Y Bắc Kinh, viết.

“Những nguyên nhân này có thể do một quá trình sinh học liên quan đến bản thân sự lây nhiễm virus hoặc phản ứng miễn dịch của cơ thể đối với virus. Hoặc chúng có thể liên quan đến việc giảm tiếp xúc xã hội, cô đơn, sức khỏe thể chất không hồi phục hoặc mất việc làm liên quan đến bệnh tật", ông nhận định.

Trong một bài xã luận kèm theo, The Lancet đã mô tả COVID kéo dài như "một thách thức y tế hiện đại".

“Không có phương pháp điều trị hoặc thậm chí là một hướng dẫn phục hồi chức năng. COVID kéo dài ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục cuộc sống bình thường và khả năng làm việc của mọi người. Tác động đối với xã hội, từ gánh nặng chăm sóc sức khỏe gia tăng và thiệt hại về kinh tế và năng suất, là đáng kể”, bài xã luận cho biết.

Bài viết cũng cho nói rằng: “Việc ít hiểu biết về COVID kéo dài và thiếu các lộ trình điều trị rõ ràng là những vấn đề phổ biến trên toàn thế giới”, lưu ý rằng chỉ 0,4% bệnh nhân ở Vũ Hán đã tham gia vào một chương trình phục hồi chức năng chuyên nghiệp.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 213 triệu người đã bị nhiễm COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát.

Cơ quan y tế Liên Hợp Quốc vào tháng 2 đã phát hành một biểu mẫu báo cáo để các chuyên gia y tế trên toàn thế giới sử dụng để thu thập thông tin về COVID kéo dài.

“Điều này sẽ giúp cải thiện sự hiểu biết, giám sát và quản lý lâm sàng về tình trạng bệnh”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết vào thời điểm đó. "Với quy mô của đại dịch, chúng tôi tin nhiều người sẽ bị ảnh hưởng bởi tình trạng sau COVID-19".

Ở Hồng Kông, 80% bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh tiếp tục gặp ít nhất một triệu chứng trong sáu tháng sau khi khỏi bệnh và gần một phần ba đã báo cáo bị nhiều hơn ba triệu chứng, các nhà nghiên cứu của Đại học Trung Quốc cho biết vào tháng 1.

Quốc Thiên

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Pháp bất ngờ đến Cairo trong chuyến công du Trung Đông

Ngoại trưởng Pháp bất ngờ đến Cairo trong chuyến công du Trung Đông

(CLO) Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne đã bất ngờ đến Cairo, Ai Cập vào thứ Tư trong chuyến công du Trung Đông, khi thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang đến cột mốc quan trọng.

Thế giới 24h
Sập đường cao tốc ở Trung Quốc, ít nhất 19 người thiệt mạng

Sập đường cao tốc ở Trung Quốc, ít nhất 19 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 19 người thiệt mạng khi một phần đường cao tốc bị sập ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào thứ Tư (1/5), theo truyền thông nhà nước đưa tin.

Thế giới 24h
Úc kiểm soát nội dung khiêu dâm trên internet do khủng hoảng bạo lực giới tính

Úc kiểm soát nội dung khiêu dâm trên internet do khủng hoảng bạo lực giới tính

(CLO) Úc sẽ chi gần 1 tỷ đô la Úc để hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình và kiểm soát nội dung khiêu dâm trên internet, nhằm đối phó với “cuộc khủng hoảng quốc gia” về bạo lực giới tính.

Thế giới 24h
Ukraine bắn tên lửa tầm xa ATACMS vào Crimea, Nga không kích dữ dội Odesa

Ukraine bắn tên lửa tầm xa ATACMS vào Crimea, Nga không kích dữ dội Odesa

(CLO) Các quan chức Nga hôm thứ Ba cho biết Ukraine đã tấn công bán đảo Crimea bằng Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS) do Mỹ sản xuất, nhưng 6 tên lửa trong số đó đã bị bắn hạ.

Thế giới 24h
LHQ cảnh báo Israel chuẩn bị tấn công Rafah, kêu gọi ngăn chặn 'thảm kịch sắp xảy ra'

LHQ cảnh báo Israel chuẩn bị tấn công Rafah, kêu gọi ngăn chặn 'thảm kịch sắp xảy ra'

(CLO) Liên hợp quốc (LHQ) hôm thứ Ba (30/4) cảnh báo rằng một cuộc đổ bộ tấn công của Israel vào Rafah “sắp xảy ra”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng ngăn chặn "thảm kịch tàn khốc" ở thành phố phía nam Gaza này.

Thế giới 24h