(CLO) Hôm thứ Năm (26/8), Úc đã báo cáo lần đầu tiên hơn 1.000 trường hợp nhiễm COVID địa phương mới trong đại dịch, khi một đợt lây nhiễm biến thể Delta bùng phát ở Sydney.
Bang New South Wales, bao gồm thành phố đông dân nhất của Úc là Sydney, đã công bố kỷ lục 1.029 trường hợp nhiễm COVID-19 trong 24 giờ qua.
Một đợt bùng phát bắt đầu ở thành phố vào giữa tháng 6 đã nâng lên tới hơn 15.000 trường hợp nhiễm bệnh và lây lan sang các thị trấn và thành phố nhỏ hơn, khiến việc đóng cửa trở lại và hạn chế đi lại trên khắp vùng đông nam vốn đông dân của Úc.
Bất chấp những con số tăng vọt và áp lực ngày càng tăng đối với các bệnh viện, thủ hiến bang Gladys Berejiklian đã tuyên bố nới lỏng một cách khiêm tốn các hạn chế đối với những người được tiêm chủng từ giữa tháng 9.
Tối đa năm người được tiêm chủng đầy đủ sẽ được phép tụ tập ngoài trời ở những khu vực không có điểm nóng sau khi New South Wales đạt mục tiêu sáu triệu mũi tiêm trong dân số khoảng tám triệu người.
Bà Berejiklian nói: “Lựa chọn này đáp ứng được sức khỏe tinh thần và phúc lợi của cộng đồng chúng tôi nhưng cũng mang lại nguy cơ rủi ro thấp nhất".
Bà cho biết hệ thống y tế đã có thể đối phó với những căng thẳng gia tăng sau khi năng lực được tăng cường, cam kết rằng "tất cả những ai cần giúp đỡ sẽ nhận được sự giúp đỡ đó".
Nới lỏng được đưa ra khi các nhà chức trách gia hạn lệnh giãn cách tại nhà cho phần còn lại của New South Wales đến ngày 10 tháng 9, vì lo ngại gia tăng ca nhiễm ở các khu vực nguy cơ cao.
Trong khi đó, bang Victoria, nơi đang phải vật lộn với một đợt bùng phát nhỏ hơn xuất hiện ở Melbourne, đã công bố thêm 80 ca nhiễm mới vào thứ Năm (26/8).
Hơn một nửa trong số 25 triệu người của Úc đang mắc kẹt trong tình trạng đóng cửa, bao gồm cả ở Sydney, nơi cư dân đã phải ở nhà theo lệnh này trong hơn hai tháng.
Việc triển khai vắc xin chậm chạp của Úc đã có tiến triển lên trong những tuần gần đây khi nguồn cung cho nước này dồi dào hơn, với gần một phần ba người lớn hiện đã được tiêm chủng đầy đủ.
Cả nước đã ghi nhận gần 48.000 trường hợp mắc và gần 1.000 trường hợp tử vong trong đại dịch cho đến nay.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.