Ngoại trưởng Blinken: Mối quan hệ Mỹ-Trung ngày càng đối nghịch

Thứ hai, 29/03/2021 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm Chủ nhật (28/3) nói rằng, Mỹ cần có khả năng hành động chống lại Trung Quốc từ một “vị trí mạnh mẽ" khi mối quan hệ giữa hai bên ngày càng trở nên "đối nghịch".  

Ngoại trưởng Mỹ Blinken kêu gọi các đồng mình cần phối hợp mạnh mẽ để đối phó với Trung Quốc và Nga - Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Blinken kêu gọi các đồng mình cần phối hợp mạnh mẽ để đối phó với Trung Quốc và Nga - Ảnh: AP

Bài liên quan

“Mối quan hệ ngày càng có nhiều khía cạnh đối nghịch, nhưng cũng có những khía cạnh cạnh tranh”, ông Blinken nói với CNN hôm Chủ nhật (28/3) và gợi ý rằng việc "đối phó" với những thách thức mà Trung Quốc đặt ra sẽ đòi hỏi Mỹ phải phát triển một cách tiếp cận toàn diện với sự phối hợp của các đồng minh.

Washington đã tăng cường đe dọa về các lệnh trừng phạt mới và các hạn chế khác đối với cả Trung Quốc và Nga trong những tuần gần đây, cho rằng cả hai quốc gia đều là đối thủ tiềm tàng. Tổng thống Biden đã có những phát biểu mạnh mẽ để mô tả về các nhà lãnh đạo của cả hai quốc gia này.

Trong cuộc phỏng vấn đài CNN, Ngoại trưởng Blinken cũng đề cập đến mối quan hệ với Nga, nói rằng Washington sắp kết thúc việc xem xét lại các 'hoạt động xấu xa' của Nga và sẽ khiến Moscow phải trả giá.

"Chúng tôi đã thấy những ví dụ khác nhau về sự hung hăng của Nga ... và Tổng thống đã rất rõ ràng rằng sẽ có những hậu quả cho những hành vi này. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thành các đánh giá về cuộc tấn công mạng thông qua SolarWinds đối với chúng tôi, can thiệp vào cuộc bầu cử, đầu độc vlogger Alexei Navalny, tiền thưởng cho việc ám sát lực lượng Mỹ ở Afghanistan”, ông Blinken nói.

“Chúng tôi đã lên tiếng và hành động về điều đó. Sẽ có những trừng phạt. Và tôi nghĩ bạn cũng được nhìn thấy, và những gì tôi nghe được ở đây tại NATO là mối quan tâm chung về các hành động của Nga trên diện rộng và cam kết chung để cùng nhau chống lại họ", ông nói.

Về đường ống Nord Stream 2, Ngoại trưởng Blinken nói rằng Mỹ đã giải thích lập trường của mình với các đồng minh Đức và sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với dự án này. Khi được hỏi liệu Mỹ có thể làm gì để ngăn dự án lớn về cơ sở hạ tầng năng lượng được hoàn thành hay không, Bộ trưởng cho biết họ phụ thuộc vào việc các nước đang xây dựng và cố gắng hoàn thành nó.

"Cuối cùng thì điều đó phụ thuộc vào những người đang cố gắng xây dựng đường ống và hoàn thành nó. Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng lập trường của chúng tôi, sự phản đối của chúng tôi đối với đường ống, được hiểu rõ", ông nói.

Nhà ngoại giao tiếp tục gợi ý rằng Mỹ và Nga đang hợp tác trong Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START). Chính quyền Biden đã đồng ý kéo dài hiệp ước - hiệp định vũ khí lớn cuối cùng quy định các kho vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ, vào tháng Giêng. Trước đó, Mỹ đã rút khỏi hai hiệp ước vũ khí chiến lược lớn khác vào năm 2002 và 2019.

Trong trường hợp của cả Nga và Trung Quốc, ông Blinken gợi ý rằng sự phối hợp với các đồng minh sẽ khiến các hành động của Mỹ hiệu quả hơn.

"Cho dù đó là đối với Nga, cho dù đối với các quốc gia khác đang đặt ra thách thức, chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn khi chúng tôi có thể thực hiện điều đó theo cách phối hợp. Bạn đã thấy các ví dụ về điều đó chỉ trong tuần qua với sự phối hợp các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu, Anh, Canada khi nói đến Trung Quốc và các hành vi vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Bạn cũng đã thấy điều đó trong trường hợp của Nga. Nhưng chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ lợi ích của chúng tôi", Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Chấn Phong

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h