Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
Theo dõi báo trên:
"Tôi nghĩ Iran biết mình cần phải làm gì để trở lại tuân thủ về mặt hạt nhân, và điều mà chúng ta chưa thấy là liệu Iran có sẵn sàng và sẵn lòng đưa ra quyết định để thực hiện những gì họ phải làm hay không”, Ngoại trưởng Blinken phát biểu trong một chương trình của đài ABC News.
Với vòng đàm phán thứ năm trong những ngày tới, ông Blinken cho biết các cuộc thảo luận đã làm rõ những gì cả hai bên cần làm. "Chúng tôi thực sự đã đạt được tiến bộ", ông nói.
Tổng thống Iran tuần trước cho biết Hoa Kỳ đã sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt thương mại, mặc dù một quan chức cấp cao của Iran không khẳng định điều này và các nhà ngoại giao châu Âu cho biết các vấn đề khó khăn vẫn còn.
Các cuộc đàm phán gián tiếp đã được tiến hành tại Vienna khi chính quyền Biden tìm cách đưa Tehran trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA) với các cường quốc trên thế giới hay còn gọi là nhóm P5+1.
Cựu Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018, tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran và khởi xướng các rào cản tài chính thậm chí còn khắt khe hơn như áp dụng lại các biện pháp trừng phạt đối với các lĩnh vực dầu mỏ, ngân hàng và vận tải biển của Iran, khiến các bên ký kết khác thất vọng. Ông Trump đã làm điều đó như một phần của chiến dịch "gây áp lực tối đa" chống lại Iran.
Tehran sau đó đã từ bỏ tuân thủ thực thi việc phi hạt nhân hóa để đối phó với vi phạm JCPOA, lập luận rằng vì Mỹ từ bỏ thỏa thuận trước, họ nên thực hiện bước đầu tiên trong việc đàm phán lại và cuối cùng là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Các cuộc đàm phán đang được tiến hành tại thủ đô Vienna của Áo giữa Iran và các bên ký kết còn lại trong hiệp định năm 2015 để tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân, trong khi Mỹ muốn Iran ngừng làm giàu uranium vượt quá giới hạn đã thỏa thuận.
Tổng thống Joe Biden, người kế nhiệm Trump vào tháng 1/2021, cho biết ông tin rằng Iran đang nghiêm túc tham gia vào các cuộc đàm phán, nhưng vẫn chưa rõ Tehran thực sự sẽ thực hiện những bước nào để tuân thủ thỏa thuận.
Ngoại trưởng Blinken cho biết, “nếu cả hai bên có thể trở lại thỏa thuận ban đầu, thì chúng ta có thể sử dụng điều đó làm nền tảng để xem xét cách làm sao cho thỏa thuận có tiềm năng lâu dài hơn và mạnh mẽ hơn – và cũng để thúc đẩy vào các vấn đề khác, cho dù Iran ủng hộ đối với chủ nghĩa khủng bố… sự hỗ trợ gây mất ổn định đối với các tổ chức khác nhau trên khắp Trung Đông".
Tuy nhiên, ông nói trên ABC: "Điều đầu tiên chúng ta cần làm là kiểm soát vấn đề hạt nhân”.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.
(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.