Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi hỗ trợ Afghanistan thay vì gây áp lực

Thứ sáu, 20/08/2021 10:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thế giới nên hướng dẫn và hỗ trợ Afghanistan khi nước này chuyển đổi sang một chính phủ mới thay vì gây thêm áp lực cho nước này, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết hôm thứ Năm (19/8) trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Anh Dominic Raab.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp tại Manila, Philippines, vào ngày 16 tháng 1 năm 2021. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp tại Manila, Philippines, vào ngày 16 tháng 1 năm 2021. Ảnh: REUTERS

Bài liên quan

Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương cho biết tình hình ở Afghanistan, nơi Taliban đã trở lại nắm quyền lực sau 20 năm, vẫn không ổn định và không chắc chắn.

"Cộng đồng quốc tế nên khuyến khích và hướng dẫn nó theo hướng tích cực thay vì gây thêm áp lực", điều này sẽ có lợi cho việc ổn định tình hình, ông nói thêm.

Trung Quốc chưa chính thức công nhận Taliban là nhà cầm quyền mới nhưng tháng trước ông Vương đã tiếp đón Mullah Baradar, Chánh văn phòng chính trị của Taliban, tại Thiên Tân và nói rằng Taliban được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tái thiết và hòa bình của Afghanistan.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, ông Vương cũng cho biết cộng đồng quốc tế không nên sử dụng Afghanistan như một chiến trường địa chính trị mà nên tôn trọng nền độc lập và ý chí của người dân, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Ông Vương nói thêm rằng đã có "những dấu hiệu tích cực" trong quan hệ Trung-Anh sau một thời điểm xuống thấp gần đây - đồng tình với tuyên bố trước đó của ông Raab rằng quan hệ nên được xác định bằng sự hợp tác chứ không phải bất đồng.

Mối quan hệ với Anh đã trở nên tồi tệ khi Trung Quốc năm ngoái ban hành luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông và cũng trở nên căng thẳng bởi những cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, điều mà Bắc Kinh phủ nhận, cũng như căng thẳng về đại dịch COVID.

Ông Vương nói, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường liên lạc với Anh về vắc xin, cách điều trị và truy tìm nguồn gốc của virus.

Quang Anh

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h