Người biểu tình Thái Lan chế giễu chính phủ bằng nhân vật hoạt hình

Thứ hai, 27/07/2020 06:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng trăm người biểu tình Thái Lan đã sử dụng một bài hát trong bộ phim hoạt hình Nhật Bản để chỉ trích chính phủ.

Một người biểu tình cầm hình con chuột hamster trong một cuộc biểu tình tại Bangkok, ngày 26 tháng 7. Ảnh: Reuters

Một người biểu tình cầm hình con chuột hamster trong một cuộc biểu tình tại Bangkok, ngày 26 tháng 7. Ảnh: Reuters

Hôm Chủ nhật, hàng trăm người biểu tình Thái Lan đã hát một đoạn bài hát trong bộ phim hoạt hình Nhật Bản. Lời bài hát chế giễu chính phủ khi ví họ như những con chuột đói, đói ăn tiền của người nộp thuế.

Hoạt động này là một phần của phong trào phản kháng mới trong giới trẻ.

Giới trẻ Thái Lan đã bất chấp lệnh cấm tập trung do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để tổ chức các cuộc tuần hành gần như hàng ngày kể từ tuần trước.

Cuộc biểu tình đầu tiên được khởi xướng bởi một nhóm có tên là Phong trào Thanh niên Tự do, đã thu hút hơn 2.000 nhà hoạt động, một trong những cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất kể từ cuộc đảo chính năm 2014.

Trong cuộc biểu tình hôm Chủ nhật, những người biểu tình đã hát lời bài hát trong "Hamtaro", một bộ phim hoạt hình Nhật Bản về một chú chuột hamster yêu hạt hướng dương. Họ đi vòng tròn quanh Đài tưởng niệm Dân chủ ở Bangkok, giống như những con chuột chạy trong một bánh xe.

"Thức ăn ngon nhất là tiền của người nộp thuế", họ hát. "Giải tán quốc hội! Giải tán quốc hội! Giải tán quốc hội!". 

Các nhà lãnh đạo của Phong trào Thanh niên Tự do cho biết họ sẽ trở lại đường phố trong một cuộc biểu tình quy mô lớn khác vào tuần tới nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng, bao gồm cả việc giải tán quốc hội, sửa đổi hiến pháp do quân đội viết và chấm dứt sự quấy rối của các nhà phê bình chính phủ.

Những người biểu tình nói rằng mục đích chính trị của họ là rất nghiêm túc.

"Người lớn có thể không thể coi trọng chúng tôi. Nhưng đây là cách mà thế hệ mới, thế hệ trẻ làm", một người biểu tình 20 tuổi tên là Fah nói. "Chúng tôi đang làm điều này theo các cách khác nhau với hy vọng rằng một điều gì đó sẽ thay đổi, theo hướng tốt hơn".

Vân Trần

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h