Người dân sắp được dùng điện "đồng giá"?

Thứ ba, 04/08/2020 11:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thứ trưởng Bộ Công Thương - Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ sẽ trình thêm đề xuất để khách hàng có thể được quyền lựa chọn giá bán lẻ điện cho sinh hoạt. Sau khi Thủ tướng phê duyệt, sẽ ban hành biểu giá mới từ đầu năm 2021.

Bài liên quan

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 chiều 3/8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã trả lời câu hỏi về kết quả kiểm tra việc hóa đơn tiền điện tăng cao vừa qua. Và một trong những phương án khắc phục là việc sửa biểu giá điện trong thời gian tới.

Sẽ ban hành biểu giá mới từ đầu năm 2021.

Sẽ ban hành biểu giá mới từ đầu năm 2021.

Trong đó, ngoài các phương án giá điện bậc thang, Bộ Công Thương đã bổ sung thêm phương án điện một giá. Việc lấy ý kiến sẽ được triển khai tiếp trong tháng 8. Sau đó đến quý III/2020 Bộ sẽ trình Thủ tướng.

Ông Hải khẳng định, “Bộ Công Thương cũng sẽ trình thêm đề xuất để khách hàng có thể được quyền lựa chọn giá bán lẻ điện cho sinh hoạt. Sau khi Thủ tướng phê duyệt, sẽ ban hành biểu giá mới từ đầu năm 2021”.

Còn nhớ, thời điểm giá điện được tính theo biểu giá bậc thang đã gây ra làn sóng phản ứng, đặc biệt trong mùa nắng nóng vừa qua. Trước thực trạng này, hai làn sóng ý kiến trái chiều đã diễn ra.

Phía người dân đưa ra với mong muốn được dùng điện đồng giá. Còn một số chuyên gia thì cho rằng không có biểu giá điện nào thoả mãn tất cả các điều kiện, yêu cầu của người dùng. Với phương án đồng giá điện có ưu điểm về cách thức tính toán, nhưng nhược điểm trong thực thi dấy lên lo ngại với cách tính đồng giá “người nghèo” sẽ bị thiệt. 

Tuy nhiên, thực tế, điện là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, nếu lấy cớ lo ngại “người nghèo” bù cho “người giàu” là không xác đáng. Bởi vì nhu cầu tiêu tốn điện năng của “người giàu” chắc chắn sẽ cao bởi họ có nhiều phương tiện sinh hoạt đòi hỏi tiêu tốn nhiều điện năng hơn thì cách tính biểu giá bậc thang càng buộc “nhà giàu” móc hầu bao càng nhiều. 

Cho nên, vấn đề cần thiết lúc này các văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương cần phải rõ ràng, chi tiết để tránh sự hiểu sai, dễ gây nhầm lẫn trong việc triển khai trên thực tế. Bởi, ngay tại báo cáo của Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ về phương án giảm giá điện chưa rõ ràng giữa việc chỉ có các hộ dùng dưới 300 kWh/tháng được hưởng chính sách giá điện giảm 10%, hay tất cả các hộ dùng điện đều được hưởng chính sách giảm giá điện 10% cho 300kWh… như PGS. TS Bùi Xuân Hồi - Giảng viên cao cấp bộ môn Kinh tế năng lượng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội từng kiến nghị. 

Ngọc An

Tin khác

Lễ hội Tinh dầu lần thứ nhất, chủ đề “Quế và tinh dầu quế”

Lễ hội Tinh dầu lần thứ nhất, chủ đề “Quế và tinh dầu quế”

(CLO) Nhằm hưởng ứng lễ chào mừng 65 năm ngày thành lập ngành Khoa học và Công nghệ Việt Nam, từ ngày 24 - 26/4/2024, Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sự kiện “Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR) bị huỷ niêm yết từ ngày 21/5

Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR) bị huỷ niêm yết từ ngày 21/5

(CLO) Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra quyết định huỷ bỏ niêm yết bắt buộc với cổ phiếu của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR).

Tài chính - Bảo hiểm
Châu Á đang đối mặt với tình trạng dân số già hóa “không lành mạnh”, 65 tuổi vẫn phải đi làm

Châu Á đang đối mặt với tình trạng dân số già hóa “không lành mạnh”, 65 tuổi vẫn phải đi làm

(CLO) Theo ADB, dân số châu Á đang già đi nhanh chóng. Vì vậy, các quốc gia châu Á cần chuẩn bị từ bây giờ nếu muốn giúp hàng trăm triệu người dân già đi một cách lành mạnh.

Kinh tế vĩ mô
Tiềm năng đột phá từ các BĐS “2 trong 1” tại đô thị cửa khẩu Vinhomes Golden Avenue

Tiềm năng đột phá từ các BĐS “2 trong 1” tại đô thị cửa khẩu Vinhomes Golden Avenue

(CLO) Loại hình BĐS có thể vừa ở, vừa kinh doanh của Vinhomes Golden Avenue (Móng Cái, Quảng Ninh) ngày càng hiện diện nhiều hơn trong “giỏ hàng” phải có của các nhà đầu tư cũng như người mua ở thực, nhờ đẳng cấp sống vượt trội và lợi nhuận hấp dẫn cả trong ngắn và dài hạn.

Bất động sản
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn 'đổ tiền' vào thị trường bất động sản Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn "đổ tiền" vào thị trường bất động sản Việt Nam

(CLO) Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 tổng vốn đầu tư FDI, với hơn 1,73 tỷ USD, chiếm gần 18,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 78,2% so với cùng kỳ. 

Kinh tế vĩ mô