Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự “Ngày hội khuyến học” tại Bắc Ninh

Chủ nhật, 24/03/2024 19:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 24/3, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam dự “Ngày hội khuyến học” tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Đây là hoạt động kỷ niệm 5 năm triển khai Mô hình Khuyến học mới và Quỹ Ước mơ lớn tại xã Đông Tiến (tháng 3/2019-3/2024).

Sau 5 năm triển khai xây dựng Mô hình khuyến học mới và Quỹ “Ước mơ lớn”, từ xã có phong trào giáo dục, khuyến học trung bình Đông Tiến đang trở thành điểm sáng của huyện và tỉnh với phương châm truyền lửa, truyền cảm hứng học tập đến mọi người, mọi nhà.

nguyen pho chu tich nuoc nguyen thi doan du ngay hoi khuyen hoc tai bac ninh hinh 1

Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan trao học bổng cho học sinh tiêu biểu xã Đông Tiến. Ảnh: Báo BN

Mô hình khuyến học mới thu hút mọi tầng lớp nhân dân thi đua khuyến học với 5 trụ cột chính: Gia đình, dòng họ, khu dân cư, nhà trường và hội phụ nữ. Toàn xã có gần 900 tập thể, cá nhân được Quỹ ước mơ lớn vinh danh; số học sinh giỏi các cấp, số học sinh đỗ đại học và số người đạt học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ tăng nhanh…

Bên cạnh đó, khuyến khích học tập trong mọi lĩnh vực của đời sống; sáng tạo về cơ cấu tổ chức bộ máy hội khuyến học và phương thức tổ chức quỹ khuyến học; lấy việc "truyền cảm hứng" làm phương châm xuyên suốt và thấm đẫm trong mọi hoạt động khuyến học; tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng thay vì chỉ tập trung hoạt động khen thưởng và trao học bổng.

Đồng thời lấy khuyến đọc là một hoạt động trọng tâm của khuyến học; sáng tạo nhiều mô hình nhỏ trong mô hình như mô hình thư viện kết hợp giữa hội khuyến học và gia đình; thư viện không gian văn hóa đọc; mô hình "Phụ nữ xây dựng tủ sách gia đình"; mô hình câu lạc bộ Phụ nữ khuyến đọc; mô hình Ban Tư vấn Hội Khuyến học.

Nhờ những điểm mới trên, xã Đông Tiến đã đạt được những thành công bước đầu. Phong trào học tập được hình thành trong toàn xã. Đến nay, toàn xã Đông Tiến có trên 80% gia đình học tập, 75% dòng họ học tập, trên 70% công dân học tập. Đây là kết quả vượt bậc so với giai đoạn trước, là tiền đề để xã này trở thành "xã học tập". Quỹ khuyến học "Ước mơ lớn" đã gây dựng hơn 5 tỷ đồng.

Ngoài Quỹ “Ước mơ lớn” của xã hơn 5 tỷ đồng, tại tất cả các thôn và nhiều dòng họ cũng xây dựng được quỹ khuyến học hàng trăm triệu đồng tuyên dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác, học tập và lao động sản xuất…

nguyen pho chu tich nuoc nguyen thi doan du ngay hoi khuyen hoc tai bac ninh hinh 2

Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học Việt Nam cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh:Báo BN

GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao tinh thần đổi mới và hiệu quả đạt được của xã Đông Tiến kể từ khi triển khai Mô hình Khuyến học mới; coi đây là điểm sáng tiêu biểu của tỉnh và toàn quốc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; cũng là điển hình của việc Học tập và làm theo lời dặn của Bác Hồ về chăm lo sự nghiệp trồng người…

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận định, 3 thành phần của nguyên lý giáo dục: gia đình - nhà trường - xã hội, đã được lãnh đạo Hội Khuyến học xã Đông Tiến phối hợp nhuần nhuyễn thông qua tổ chức phong trào khuyến học.

Tinh thần "hội khuyến học đẩy - ngành giáo dục kéo" sự nghiệp giáo dục đào tạo đã được xã Đông Tiến thực hiện sáng tạo, biết dựa vào tất cả các lực lượng xã hội để phát triển phong trào. Nhờ đó, xã đã huy động được sự đóng góp vào các quỹ khuyến học của xã, thôn, dòng họ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước tin tưởng, với kết quả toàn tiện đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài, Đông Tiến sẽ sớm trở thành “xã học tập” theo đúng các tiêu chí do UNESSCO ban hành; đề nghị UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học và các ngành, địa phương cùng rà soát các tiêu chí từ đó đặt mục tiêu xây dựng, tỉnh thành “tỉnh học tập”, “huyện học tập”, “xã học tập” vì mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững trên nền tảng tri thức trong thời đại cuộc công nghiệp 4.0 đang lan tỏa mạnh mẽ và ảnh hưởng đến mọi người, mọi nhà như hiện nay.

nguyen pho chu tich nuoc nguyen thi doan du ngay hoi khuyen hoc tai bac ninh hinh 3

Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan thăm Thư viện làng Cò Đông Xuyên. Ảnh: Báo BN

Nguyên Phó Chủ tịch nước cũng mong muốn Mô hình Khuyến học mới ở Đông Tiến tiếp tục được đổi mới phù hợp nhằm đạt những kết quả toàn diện hơn nữa, từ đó lan tỏa mạnh mẽ hơn đến các địa phương trên địa bàn huyện và tỉnh trong công tác thi đua khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, đúng như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời…

Nhân dịp này, thay mặt Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Bằng khen, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học Việt Nam cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu; tặng nhiều suất học bổng ý nghĩa của Hội Khuyến học Việt Nam cho học sinh và người lao động tiêu biểu xã Đông Tiến; lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành và nhà tài trợ cũng tặng nhiều phần quà giúp thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài xã Đông Tiến.

Trần Anh

Bình Luận

Tin khác

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục