Nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là đang hôn mê

Thứ hai, 24/08/2020 10:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo New York Post đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đang hôn mê và em gái ông đang là người nắm quyền.

Ông Kim Jong-un và bà Kim Yo-jong. Anh: AFP

Ông Kim Jong-un và bà Kim Yo-jong. Anh: AFP

Chang Song-min, cựu trợ lý của cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung, đã nhận xét rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên đã bị ốm nặng, tờ Mirror đưa tin. Trong năm vừa qua, ông cũng ít xuất hiện trước công chúng.

“Tôi đánh giá rằng anh ấy đang hôn mê, nhưng cuộc đời của anh ấy vẫn chưa kết thúc”, ông Chang nói với truyền thông Hàn Quốc.

Vị cựu trợ lý Tổng thống nói thêm rằng em gái của ông Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong đang là người điều hành thay anh trai mình.

Ông nhận định rằng: “Một cấu trúc kế vị hoàn chỉnh vẫn chưa được hình thành, vì vậy Kim Yo-jong đang tạm thời nắm quyền vì vị trí lãnh đạo không thể bị khuyết quá lâu".

Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi các điệp viên Hàn Quốc tiết lộ rằng người em 33 tuổi của ông Kim hiện trên thực tế "đang là người lãnh đạo" thay anh của mình, dù cô chưa được chỉ định là người kế nhiệm chính thức.

Trong một cuộc họp kín với các nhà lập pháp, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết, sự thay đổi quyền lực phần nào nhằm “giảm bớt căng thẳng (của ông Kim Jong-un) khỏi việc điều hành đất nước, đồng thời giảm trách nhiệm trong trường hợp chính sách thất bại”, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Tờ báo này cũng nói rằng: “Bà Kim Yo-jong, phó ban thường trực của Ủy ban Trung ương Đảng Triều Tiên đang là người chỉ đạo các công việc chung của chính phủ".

Ông Kim Jong-un chỉ mới xuất hiện trước công chúng một vài lần trong năm nay sau khi có tin đồn rằng ông đã vượt qua một ca phẫu thuật tim vào tháng 4 vừa qua.

Quốc Thiên

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h