Nhà lập pháp Nhật Bản nhận hối lộ từ nhà điều hành sòng bạc Trung Quốc

Thứ ba, 14/07/2020 21:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một nhà lập pháp đảng cầm quyền Nhật Bản thừa nhận đã nhận 1 triệu Yên (9.300 USD) từ một nhà điều hành cờ bạc Trung Quốc quan tâm đến việc tham gia thị trường sòng bạc non trẻ Nhật Bản, các nguồn thạo tin cho biết hôm thứ Ba.

Thị trường sòng bạc non trẻ Nhật Bản được mong chờ sẽ thu hút khách du lịch. Ảnh: GGRAsia

Thị trường sòng bạc non trẻ Nhật Bản được mong chờ sẽ thu hút khách du lịch. Ảnh: GGRAsia

Tuy nhiên, các công tố viên sẽ không khởi tố Takaki Shirasuka, 45 tuổi, thành viên của một nhóm các nhà lập pháp liên đảng thúc đẩy các dự án nghỉ dưỡng sòng bạc với tội danh hối lộ vì ông ta vốn không có thẩm quyền về vấn đề này, các nguồn tin cho biết thêm.

Shirasuka, một thành viên của Đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Shinzo Abe, đã đến thăm trụ sở của công ty Trung Quốc 500.com Ltd. tại Thâm Quyến và một sòng bạc ở Macau vào năm 2017, cùng với nhà lập pháp Tsukasa Akimoto, 48 tuổi, người bị buộc tội nhận hối lộ.

Akimoto, cựu thứ trưởng cấp cao tại Văn phòng Nội các, người đi đầu trong chính sách nghỉ dưỡng sòng bạc của Nhật Bản, đã rời Đảng Dân chủ Tự do sau khi bị bắt vào tháng 12. Hiện ông này đang được tại ngoại sau khi bị truy tố hồi đầu năm nay với cáo buộc rằng nhận tổng cộng 7,6 triệu Yên từ công ty Trung Quốc vào năm 2017 và 2018.

Khoản hối lộ bao gồm các thanh toán các chi phí trong chuyến đi đến Trung Quốc vào tháng 12/2017.

Shirasuka đã nhận 1 triệu Yên từ 500.com trong chuyến đi, các nguồn tin cho biết. Công ty Trung Quốc cũng bao thầu số tiền chip mà ông này đánh bạc.

Một tuyên bố được đưa ra bởi văn phòng lập pháp hôm thứ Ba nói rằng Shirasuka, đã hợp tác với các nhà điều tra và giải thích trong các cuộc phỏng vấn với họ rằng anh ta không có bất kỳ hành động nào cấu thành tội phạm.

Nhật Bản gần đây đã hợp pháp hóa các sòng bạc tại các khu nghỉ dưỡng tích hợp bao gồm sòng bạc bên cạnh các khách sạn lớn và các cơ sở hội trường, với hy vọng thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài tiếp thêm nền kinh tế sau khi Thế vận hội và Paralympic Tokyo bị hoãn năm 2020.

Mai Bùi

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h