(CLO) Theo SPA cho biết, đức vua Salman bin Abdulaziz của Saudi Arabia hôm qua đã nhập viện tại thủ đô Riyadh ở tuổi 84 vì viêm túi mật.
Đức vua lên ngôi từ năm 2015 và đang phải làm các bài kiểm tra sức khoẻ.
Sau khi nhận được tin, Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã hoãn chuyến thăm Saudi Arabia của mình, Ngoại trưởng Faisal bin Farhan Al Saud cho hay.
Trước khi lên ngôi, ông Salman từng là Phó Thủ tướng trong 3 năm. Ông cũng là Thống đốc vùng Riyadh trong hơn 50 năm.
Người thừa kế của ông là thái tử Mohammed bin Salman, người đang tiến hành hàng loạt chính sách cải cách kinh tế tại nước này.
Ông Mohammed bin Salman là người có tầm ảnh hưởng lớn trong giới trẻ và đã nhận được sự tán đồng từ việc nới lỏng giới nghiêm, cho phụ nữ thêm quyền và đa dạng hoá nền kinh tế.
Tuy nhiên, ông bị chỉ trích vì các hành động mạnh tay với báo giới gây ảnh hưởng tới tự do báo chí. Ông cũng là người đứng sau chủ trương chiến tranh tại Yemen khiến nước này bị đội chi phí ngân sách trong suốt năm vừa qua.
Bản thân ông được cho là có liên quan tới cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi cách đây 2 năm, tại lãnh sự quán nước này ở Thổ Nhĩ Kỳ.
(CLO) Philippines đang phải đối mặt với mùa hè nóng bức gay gắt cùng với hiện tượng El Nino khiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả việc học tập của học sinh.
(CLO) Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã tìm thấy thi thể một người di cư và đang tìm kiếm ít nhất 4 người khác mất tích sau khi tàu của họ chìm ngoài khơi đảo Samos vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Ngày 28/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết chỉ có Mỹ mới có thể ngăn chặn Israel tấn công thành phố biên giới Rafah ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công dự kiến trong vài ngày tới có thể buộc phần lớn người dân Palestine phải chạy trốn khỏi vùng đất này.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.