TikTok kiện lệnh bán hoặc cấm ứng dụng ở Mỹ
(CLO) TikTok và công ty mẹ ByteDance đã kiện lên tòa án Mỹ vào thứ Ba (7/5) nhằm tìm cách ngăn chặn một đạo luật buộc ByteDance phải bán ứng dụng video này hoặc bị cấm ở Mỹ.
Theo dõi báo trên:
Hãng tin Financial Times đưa tin hôm thứ Năm (11/4) rằng việc quay trở lại TikTok của Swift đã diễn ra được một thời gian, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.
Bài báo cho biết siêu sao nhạc pop sở hữu bản quyền các bản thu âm của mình thông qua thỏa thuận năm 2018 với Universal, cho phép cô kiểm soát nơi cung cấp tác phẩm của mình, không giống như nhiều nghệ sĩ khác.
Universal Music đã ngừng cấp phép nội dung của mình cho các dịch vụ TikTok và TikTok Music khi thỏa thuận của họ hết hạn vào ngày 31 tháng 1.
TikTok sau đó đã xóa các bài hát của hãng âm nhạc này khỏi nền tảng của mình và tắt tiếng các video có các bài hát đó, được viết bởi bất kỳ nhạc sĩ nào đã đăng ký vào Universal Music Publishing Group (UMPG).
Universal Music Group là công ty mẹ của UMPG, đại diện cho một danh sách dài nghệ sĩ lớn như Taylor Swift, Jon Batiste và Ariana Grande, cùng nhiều ngôi sao ca nhạc khác.
Hoàng Hải (theo FT, Reuters)
(CLO) TikTok và công ty mẹ ByteDance đã kiện lên tòa án Mỹ vào thứ Ba (7/5) nhằm tìm cách ngăn chặn một đạo luật buộc ByteDance phải bán ứng dụng video này hoặc bị cấm ở Mỹ.
(CLO) Loạt ảnh của hãng thông tấn Associated Press (AP) đã đoạt giải Pulitzer 2024 ở hạng mục ảnh chuyên đề vào hôm 6/5, nhờ mang đầy tính nhân văn khi làm nổi bật nỗi thống khổ của dòng người di cư chưa từng có trên toàn cầu vào năm 2023.
(CLO) Các giải thưởng báo chí danh giá Pulitzer 2024 đã được công bố vào thứ Hai (6/5). Báo New York Times và hãng tin Reuters đã được vinh danh ở các hạng mục quan trọng với những bài báo liên quan đến cuộc chiến nóng bỏng giữa Israel và Hamas ở Gaza.
(CLO) Khi thể loại video dạng ngắn đang chiếm vị trí trung tâm của các mạng xã hội, những nền tảng như Facebook và Snap đang tìm cách tận dụng sự bất ổn của TikTok ở Mỹ để lôi kéo nhà quảng cáo từ đối thủ.
(CLO) Bốn công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc đã được định giá từ 1,2 tỷ đến 2,5 tỷ USD trong ba tháng qua, dẫn đầu nhóm hơn 260 công ty đang cạnh tranh để đối đầu với các đối thủ từ Mỹ như OpenAI và Anthropic.