Nhật Bản cho phép tối đa 10 nghìn người tham dự các sự kiện ở Olympic Tokyo

Thứ ba, 22/06/2021 15:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người hâm mộ Nhật Bản sẽ được phép tham dự các sự kiện của Thế vận hội Olympic Tokyo, khai mạc vào ngày 23/7 nhưng sẽ giới hạn ở mức 10.000 người, ban tổ chức và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) thông báo vào thứ Hai.

Người dân Nhật Bản. Ảnh: AP

Người dân Nhật Bản. Ảnh: AP

Bài liên quan

Các nhà tổ chức cho biết các địa điểm có thể sử dụng tới 50% sức chứa, lên đến tối đa 10.000 người hâm mộ. Quyết định được đưa ra sau một hội nghị trực tuyến giữa các nhà tổ chức địa phương, IOC, Ủy ban Paralympic Quốc tế, chính phủ Nhật Bản và chính quyền thủ đô Tokyo.

Chủ tịch ban tổ chức Seiko Hashimoto cảnh báo rằng, trong khi các quan chức hy vọng có thể lấp đầy các địa điểm đến 50% công suất, đại dịch Covid-19 có thể buộc phải thay đổi kế hoạch.

"Chúng tôi cần phải rất linh hoạt. Nếu có bất kỳ thay đổi đột ngột nào về tình hình dịch, chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc họp 5 bên một lần nữa để đưa ra các quyết định khác", ông Hashimoto nói. "Nếu có thông báo về tình trạng khẩn cấp trong khi sự kiện diễn ra, tất cả các phương án, kể cả việc không có khán giả sẽ được xem xét".

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cũng nhấn mạnh trước cuộc họp rằng kế hoạch cho phép khán giả tham dự có thể thay đổi rất nhiều.

Bà Koike nói: "Trong thời kỳ đại dịch Covid-19 này, người dân ở Tokyo, người dân ở Nhật Bản, đang cảm thấy rất bất an. Chúng tôi lo ngại và các chuyên gia cũng đang đưa ra khuyến nghị về nguy cơ lây lan dịch bệnh. Nếu tình hình có thay đổi lớn, chúng tôi cần phải xem xét lại vấn đề này với nhau và chúng tôi có thể cần phải xem xét lựa chọn không có khán giả tại các địa điểm".

Các quan chức cho biết người hâm mộ sẽ phải tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt, bao gồm đeo khẩu trang và hạn chế cổ vũ. Họ cũng được hướng dẫn để trở về nhà ngay lập tức sau khi tham dự bất kỳ sự kiện nào.

Quyết định hôm thứ Hai (21/6) trái ngược với khuyến nghị của cố vấn y tế hàng đầu Nhật Bản, Tiến sĩ Shigeru Omi, người đã tuyên bố vào tuần trước rằng ông sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi Thế vận hội được tổ chức mà không có người hâm mộ. Ông Omi trước đây đã mô tả ý tưởng tiến hành Thế vận hội bất chấp đại dịch là "bất thường".

Các nhà tổ chức cho biết người dân Nhật Bản nắm giữ tới 3,7 triệu vé cho Thế vận hội. Khán giả nước ngoài bị cấm tham dự.

Theo số liệu từ văn phòng Thủ tướng, chương trình tiêm chủng của Nhật Bản mới bắt đầu đạt được đà phát triển, với chỉ khoảng 6,5% dân số được tiêm chủng đầy đủ và 16,5% đã tiêm ít nhất một mũi.

Quốc Thiên

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h