Nhật Bản và Ấn Độ tổ chức các cuộc đàm phán 2 cộng 2, trước sự lo lắng về Trung Quốc

Thứ bảy, 10/04/2021 15:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhật Bản và Ấn Độ có kế hoạch tổ chức một cuộc họp 'hai cộng hai' giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng tại đây để thảo luận về hợp tác an ninh sớm nhất là vào cuối tháng 4, khi Trung Quốc tăng cường hoạt động ở Biển Đông.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tham dự lễ chào mừng cuộc gặp năm 2019 giữa các Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Ấn Độ ở Tokyo. Ảnh: Nikkei

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tham dự lễ chào mừng cuộc gặp năm 2019 giữa các Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Ấn Độ ở Tokyo. Ảnh: Nikkei

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi sẽ tham gia cuộc hội đàm với những người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Rajnath Singh. Hai bên dự kiến ​​sẽ khẳng định sẽ cùng nhau hướng tới một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Cuộc họp sẽ đặt cơ sở cho các cuộc thảo luận an ninh khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm dự kiến ​​tới Ấn Độ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng kéo dài của Nhật Bản, kéo dài từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5. Cả hai quốc gia đều là thành viên của nhóm bộ tứ được gọi là Quad, cùng với Hoa Kỳ và Úc.

Đây sẽ là cuộc gặp "2+2" lần thứ hai của hai nước, sau cuộc họp đầu tiên vào tháng 11 năm 2019 tại Ấn Độ, khi Tokyo và New Delhi xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với mục tiêu nhằm vào Trung Quốc.

Hai bên đã ký một thỏa thuận mua lại và cung cấp dịch vụ chéo vào năm ngoái để chia sẻ các nguồn lực như lương thực và nhiên liệu giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Ấn Độ.

Tháng trước, Nhật Bản đã cấp khoản hỗ trợ phát triển chính thức đầu tiên cho quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ. Các hòn đảo nằm ở cửa eo biển Malacca và có tầm nhìn trực diện ra điểm tắc nghẽn quan trọng nhất thế giới.

Mặc dù hỗ trợ là để lắp đặt một hệ thống lưu trữ năng lượng pin và không liên quan đến việc Nhật Bản có mặt trên quần đảo, các nhà phân tích cho rằng sự hợp tác giữa hai nước có ý nghĩa quan trọng và mang tính biểu tượng của mối quan hệ ngày càng sâu sắc.

Nhật Bản cũng đang tiến hành các dự án kết nối đường bộ ở Đông Bắc Ấn Độ, ở các bang như Meghalaya, Mizoram, Assam và Tripura giáp biên giới Bangladesh và Myanmar.

Các nhà phân tích nhận định, việc tăng cường can dự vào các vùng ngoại vi chiến lược của Ấn Độ có thể khiến Trung Quốc cảnh báo.

Quang Anh

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h