Nhiều người bị thương sau vụ tấn công bằng dao ở Anh

Chủ nhật, 06/09/2020 14:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cảnh sát thành phố Birmingham của Anh cho biết một số người đã bị thương trong các vụ tấn công bằng dao vào sáng nay.

Một khu vực ở Birmingham bị cảnh sát phong toả. Ảnh: Yahoo

Một khu vực ở Birmingham bị cảnh sát phong toả. Ảnh: Yahoo

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng vào khoảng 12:30 sáng hôm nay, chúng tôi đã được gọi để báo cáo về một vụ tấn công bằng dao ở trung tâm thành phố Birmingham,” Cảnh sát West Midlands cho biết trong một tuyên bố. “Một số vụ đâm chém khác đã được báo cáo trong khu vực ngay sau đó".

"Chúng tôi đã biết về một số người bị thương, nhưng hiện tại chúng tôi không thể nói chính xác có bao nhiêu người hay mức độ nghiêm trọng", tuyên bố này nói thêm.

Những người bị thương đã được đảm bảo chăm sóc y tế ngay sau khi có thông báo về vụ việc trên, tuyên bố cho biết.

Một số tuyến đường của thành phố đã bị phong toả. BBC cho biết, khu vực bị phong toả được gọi là Làng Đồng tính ở trung tâm Birmingham, nơi nhiều người ăn uống tại các nhà hàng ngoài trời.

Cảnh sát West Midlands cho biết: "Công việc điều tra vẫn đang tiếp tục để xác định những gì đã xảy ra và có thể mất một thời gian trước khi chúng tôi có thể kết luận bất cứ điều gì. Hiện còn quá sớm để suy đoán nguyên nhân của vụ việc".

"Sự an toàn của cộng đồng là ưu tiên của chúng tôi", phía cảnh sát nói thêm, "Người dân có thể thấy sự hiện diện của cảnh sát nhiều hơn trong khu vực."

Khánh Vy

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h