Những người phản đối cuộc đảo chính Myanmar thành lập chính phủ đoàn kết

Thứ bảy, 17/04/2021 22:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những người phản đối chính quyền Myanmar đã công bố một Chính phủ Thống nhất Quốc gia vào thứ Sáu (16/4), gồm các thành viên quốc hội bị lật đổ, các nhà lãnh đạo của các cuộc biểu tình chống đảo chính và các dân tộc thiểu số, nhằm mục đích chấm dứt chế độ quân sự, khôi phục nền dân chủ.

Những người biểu tình ở Yangon. Ảnh: AFP

Những người biểu tình ở Yangon. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính ngày 1/2, lật đổ chính phủ dân sự do nhà đấu tranh dân chủ Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Bà Suu Kyi đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái, kết quả mà phía quân đội cho là có gian lận và không công nhận.

Người dân đã xuống đường ngày này qua ngày khác để yêu cầu khôi phục nền dân chủ, bất chấp các cuộc đàn áp của lực lượng an ninh khiến hơn 700 người thiệt mạng, theo một nhóm giám sát cho hay.

Đồng thời, các nhà lãnh đạo chính trị, bao gồm cả các thành viên quốc hội bị lật đổ thuộc đảng của bà Suu Kyi, đã cố gắng tổ chức để cho đất nước và cộng đồng quốc tế thấy rằng họ chứ không phải các tướng lĩnh mới là cơ quan chính trị hợp pháp.

"Xin hãy hoan nghênh đề xuất chính phủ của nhân dân", nhà hoạt động dân chủ kỳ cựu Ko Naing nói trong một bài phát video dài 10 phút thông báo về công việc thành lập Chính phủ Thống nhất Quốc gia (NUG).

Trong khi công bố một số vị trí, ông Min Ko Naing cho biết ý kiến của người dân là mục tiêu ưu tiên của chính phủ đoàn kết, đồng thời thừa nhận quy mô của nhiệm vụ trong tầm tay. "Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề này từ gốc rễ, chúng tôi phải hy sinh rất nhiều", ông nói.

Người phát ngôn của quân đội không đưa ra bình luận. Ủy ban bầu cử trước đó đã bác bỏ các phản đối về gian lận bầu cử của quân đội.

Một trong những mục tiêu chính của chính phủ đoàn kết sẽ là giành được sự ủng hộ và công nhận của quốc tế.

"Chúng tôi là những nhà lãnh đạo được bầu chọn một cách dân chủ của Myanmar", Bộ trưởng Hợp tác quốc tế của chính phủ đoàn kết, Tiến sĩ Sasa, nói. "Vì vậy, nếu thế giới tự do và dân chủ từ chối chúng tôi thì họ đang từ chối nền dân chủ".

Áp lực quốc tế đang gia tăng đối với quân đội Myanmar, đặc biệt là từ các chính phủ phương Tây, những nước đã áp đặt các biện pháp trừng phạt hạn chế nhằm vào những người cầm quyền hoặc các công ty có liên quan tới quân đội.

Chính phủ đoàn kết đã công bố danh sách những người nắm giữ chức vụ bao gồm các thành viên dân tộc thiểu số và các nhà lãnh đạo biểu tình, nhấn mạnh sự thống nhất về mục đích giữa phong trào ủng hộ dân chủ và các cộng đồng thiểu số đòi quyền tự trị, những người đã chiến đấu đòi độc lập trong nhiều thập kỷ.

Hoàng Nam

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h