Nóng: Đụng độ biên giới Trung-Ấn, 3 lính Ấn Độ thiệt mạng

Thứ ba, 16/06/2020 15:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một vụ xung đột vừa xảy ra giữa binh lính Trung Quốc và Ấn Độ, khiến 3 người thương vong, Sputniknews đưa tin.

Xung độ biên giới Trung Quốc và Ấn Độ vừa xảy ra khiến 3 người lính Ấn Độ thiệt mạng - Ảnh: Reuters

Xung độ biên giới Trung Quốc và Ấn Độ vừa xảy ra khiến 3 người lính Ấn Độ thiệt mạng - Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin từ quân đội Ấn Độ, cuộc đụng độ giữa với quân đội hai nước xảy ra ở Ladakh, thung lũng Galwan, và các quan chức quân sự cấp cao của cả Trung Quốc và Ấn Độ hiện đang tiến hành đàm phán để xoa dịu căng thẳng. 

“Một cuộc đụng độ dữ dội đã diễn ra tối hôm qua với một số thương vong. Một sĩ quan và lính Ấn Độ đã chết”, nguồn tin từ quân độ Ấn Độ cho biết.

“Các quan chức quân sự cao cấp cả hai bên đang gặp nhau ở Thung lũng Galwan để giải quyết tình tình và làm giảm căng thẳng”.

Cuộc đụng độ bất ngờ này xảy ra trong bối cảnh mới tuần trước truyền thông Ấn Độ đưa tin rằng, New Delhi và Bắc Kinh đã thống nhất giải quyết tranh chấp biên giới trong hòa bình, tránh xung đột căng thẳng tại nhiều điểm ở phía đông Ladakh, nơi quân đội hai bên được tăng cường trong nhiều tuần lễ bế tắc vừa qua.

Các hoạt động quân sự ở biên giới hai nước trở nên căng thẳng thời gian gần đây, khi Ấn Độ và Trung Quốc đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở Ladakh sau các cuộc đụng độ mới giữa những người lính biên phòng hồi tháng 5/2020.

Những năm qua, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ cũng liên tiếp xảy ra những vụ xung đột, và hai bên cáo buộc nhau gây căng thẳng biên giới. 

Theo một số báo cáo từ phía Ấn Độ, quân đội Trung Quốc tiến hành 213 vụ xâm nhập vào năm 2011, và số lần ở các năm tiếp theo là: 426 (năm 2012), 411 (năm 2013), 460 (năm 2014), 428 (năm 2015), 296 (năm 2016), 473 (năm 2017), 404 (năm 2018) rồi lên đến 663 lần (năm 2019).

Tiếp tục cập nhật

Chấn Phong

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h